Dòng sự kiện:
Hai đội bóng Việt Nam có thể phải loại nhau ở cúp châu Á
15/05/2019 14:13:06
Dù nằm ở những bảng đấu khác nhau, CLB Hà Nội và Bình Dương nhiều khả năng sẽ trở thành đối thủ trực tiếp của nhau trên hành trình vượt qua vòng bảng AFC Cup 2019.

Sau 5 lượt trận đầu vòng bảng AFC Cup 2019, CLB Hà Nội đang xếp thứ 2 bảng F với 10 điểm, hiệu số bàn thắng bại +16. Trong khi, CLB Bình Dương cũng xếp thứ 2 bảng G, hiệu số bàn thắng bại + 7.

Trên bảng xếp hạng các đội hạng nhì có thành tích tốt nhất khu vực Đông Nam Á, CLB Hà Nội và Bình Dương lần lượt chia sẻ 2 vị trí nhất, nhì. Đội xếp thứ 3 là Home United ở bảng H với 10 điểm, hiệu số bàn thắng bại -2.

Điều lệ chỉ cho phép 1 trong 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất khu vực Đông Nam Á đi tiếp. Căn cứ vào tình hình hiện tại, CLB Hà Nội ở bảng F và Bình Dương ở bảng G có nhiều cơ hội hơn cả. Ảnh: AFC.

Điều lệ thi đấu chỉ cho phép 1 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất Đông Nam Á đi tiếp vào vòng knock-out. Do chênh lệch rất lớn về chỉ số bàn thắng bại, cuộc chiến nhiều khả năng sẽ chỉ là chuyện nội bộ của 2 đại diện Việt Nam.

Ở lượt trận 6, CLB Hà Nội phải gặp đội đầu bảng Tampines Rovers (13 điểm), trong khi Bình Dương gặp đội đầu bảng Ceres Negros (15 điểm). Nếu cùng giành số điểm bằng nhau, CLB Hà Nội sẽ xếp trên Bình Dương do chênh lệch hiệu số bàn thắng bại.

Gần như chắc chắn, 2 CLB này sẽ phải loại lẫn nhau, Việt Nam sẽ chỉ còn 1 đại diện ở vòng knock-out.

Trong 2 đội, CLB Hà Nội nắm lợi thế nhiều hơn khi sở hữu hiệu số bàn thắng bại tốt và được thi đấu trên sân nhà.

Chia sẻ với báo giới trước trận, HLV Chu Đình Nghiêm nói: “Tôi đánh giá rất cao Tampines Rovers, nhưng chúng tôi có thể vượt qua họ. Chúng tôi được đá tại Hà Nội và có quyền tự quyết định số phận. Trận thua trước Thanh Hóa (0-4) đã phần nào ảnh hưởng tới đội. Tuy nhiên, bóng đá có thắng có thua, chúng tôi phải tự mình gạt bỏ nó, ngã đâu phải đứng dậy ở đó”.

Ông Nghiêm cũng tiết lộ CLB Hà Nội sẽ đặt nhiều quyết tâm ở trận gặp Tampines. Đội bóng thủ đô nhận chỉ thị từ bầu Hiển phải tiến xa nhất có thể tại AFC Cup năm nay.

CLB Hà Nội (áo xanh) và Bình Dương sẽ buộc phải loại nhau ở vòng bảng AFC Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến.

Ở bên kia chiến tuyến, Tampines hiện không có được phong độ tốt. Đương kim Á quân Singapore thắng 2 trong tổng số 6 trận gần nhất. Giống như CLB Hà Nội, họ bị ảnh hưởng nặng nề khi phải liên tục thi đấu ở mặt trận quốc nội và châu Á.

Trong cuộc họp báo chiều 14/5 tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, HLV trưởng Kadir Yahaya của Tampines chỉ tay vào tấm hình tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và chia sẻ: “Nhìn bức hình này, tôi nhớ tới năm 1998 ở Hàng Đẫy. Đó là kỷ niệm rất đẹp với tôi”.

“Tôi đánh giá trận đấu sẽ rất hay, có chuyên môn cao. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Đội tôi không tới Việt Nam để thủ hòa, chúng tôi muốn giành chiến thắng, ngôi đầu bảng và vào vòng sau”, cựu cầu thủ Singapore vô địch AFF Cup 1998 nhấn mạnh.

2 đội bóng Việt Nam sẽ cùng ra sân chiều 15/5. CLB Hà Nội gặp Tampines tại Hàng Đẫy lúc 17h. Sau đó ít giờ, Bình Dương đối đầu Ceres-Negros tại Bacolod, Philippines.

Theo Zing.vn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến