Dòng sự kiện:
Hải Dương: 2 phụ nữ bán cá và 1 người đàn ông nghi mắc COVID-19
23/02/2021 16:48:19
Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp nghi mắc COVID-19, trong đó 2 phụ nữ bán cá tại chợ Tân Kim và chợ Hồ Máy Sứ; 1 người đàn ông ở khu 4, phường Thanh Bình, cùng thuộc TP Hải Dương.

Trường hợp nghi nhiễm đầu tiên là chị Đ.T.L. (32 tuổi), trú phường Tứ Minh, TP Hải Dương, bán cá tại chợ Tân Kim, phường Tân Bình, TP Hải Dương. Ngay sau đó, cơ quan chức năng truy vết được 18 F1 liên quan bệnh nhân.

Trường hợp thứ 2 là bà Đ.T.S. (53 tuổi), bán cá tại chợ Tân Kim và chợ Hồ Máy Sứ, TP Hải Dương. Cơ quan chức năng truy vết được 9 F1 của bà S.

2 người này có tiền sử dịch tễ liên quan bệnh nhân F0 là chị Đ.T.H. (32 tuổi), trú thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng; bán cá tại chợ Tân Kim và chợ Hồ Máy Sứ, con gái bà Đ.T.S.

Cơ quan chức năng thành lập nhiều chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo quá trình kiểm soát dịch.

Qua công tác truy vết xác định người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Dương thông báo và đề nghị những người đến các địa điểm sau cần liên hệ và khai báo y tế:

1. Quầy bán cá của bà Đ.T.S, Đ.T.H, Đ.T.L dưới gốc cây vú sữa chợ Hồ Máy Sứ khoảng thời gian từ 7h đến 13h ngày 28/1 đến 11/2.

2. Quầy bán cá của bà Đ.T.S, Đ.T.H, Đ.T.L đối diện cửa hàng bán gạo bà Nhâm bên trong chợ Tân Kim (phường Tân Bình, TP Hải Dương) khoảng thời gian từ 15h đến 20h ngày 28/1 đến 11/2.

3. Các trường hợp giao cá cho chị H., bà S. tại chợ cá phường Thạch Khôi (chợ Hui) khoảng thời gian chiều tối từ 28/1 đến 11/2.

Ngoài ra, một trường hợp nghi nhiễm khác ông H.M.T (SN 1946), trú tại 56/174 phố Vũ Hựu, Khu 4, phường Thanh Bình, TP Hải Dương.

Quá trình truy vết xác định, ngày 8/2, anh N.V.T. (F0) có qua nhà ông T. mua 1 cái chậu về trồng cây. Ngày 9, 10/2, ông T. ở nhà dọn nhà không đi đâu, tiếp xúc với người thân trong gia đình.

Ngày 11/2, đi thắp hương dưới mộ ở nghĩa trang phường Tân Bình (Khu An Phú, phường Tân Bình, TP Hải Dương, không gặp ai cả.

Ngày 12/2, đi đến nhà ông Nguyễn Xuân Bỉnh, Nguyễn Xuân Chiện, Nguyễn Văn Cường, Hoàng Văn Thơ ở khu 3, phường Thanh Bình. Nguyễn Thị Tài ở khu 4, phường Thanh Bình.

Ngày 13/2, đến nhà em ruột Hoàng Mạnh Tầm ở khu 4, phường Thanh Bình; Hoàng Văn Nhiên ở Khu 3, phường Thanh Bình; Hoàng Thị Bẫm ở khu 4, phường Thanh Bình, Nguyễn Thị Thuật ở khu 4, phường Thanh Bình.

Ngày 14, 15/2, ở nhà không đi ra ngoài, tiếp xúc với người thân trong gia đình. Đến 21h ngày 15/2 được đưa đi cách ly tại trường ĐH Hải Dương do là F1 của bệnh nhân  N.V.T.

Sau khi lấy kết quả xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Đến ngày 22/2, lấy xét nghiệm lần 2, cho kết quả dương tính.

Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến