Dòng sự kiện:
Hải Dương coi cách ly là mặt trận cốt tử
20/02/2021 11:45:15
Chiều ngày 19/2, báo cáo với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid-19, PCT UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về y tế Lương Văn Cầu cho biết, Hải Dương coi cách ly là mặt trận cốt tử.

Chiều 19/2 diễn ra cuộc họp trực tuyến do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì, làm việc với UBND tỉnh và Bộ Y tế về tình hình dịch Covid-19 tại Hải Dương.

Phía điểm cầu Hải Dương có ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh.

Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về y tế Lương Văn Cầu nhắc lại, "quả bom" dịch Covid-19 Chí Linh xuất hiện đúng vào thời điểm Đại hội lần thứ XIII của Đảng và gần Tết, việc chống dịch gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Dịch bùng phát quá lớn. Ngay lát cắt đầu tiên đã phát hiện 72 ca bệnh là công nhân có dịch tễ rất phức tạp. Lập tức, Chí Linh được phong tỏa. Đồng thời, khi dịch bùng phát ở các địa phương khác, Hải Dương liên tiếp có các hành động tiếp theo với phương châm ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Hải Dương đã hình thành mô hình phong tỏa trong phong tỏa, đóng băng, nội bất xuất ngoại bất nhập.

"Đến nay, chúng tôi tự tin khẳng định đã hoàn toàn kiểm soát được dịch bệnh, làm chủ được tình hình ở Chí Linh. Chúng tôi không chủ quan, nhưng Chí Linh đã khá an toàn", Phó Chủ tịch UBND khẳng định.

Việc xét nghiệm đã cơ bản đáp ứng yêu cầu. CDC có thể đáp ứng lên đến 30.000 mẫu/ngày và trả kết quả trong 24 giờ. Hoàn toàn có thể khẳng định nguồn lây lan đã được kiểm soát chặt chẽ.

Hiện, các khu vực cách ly đã được siết chặt, khu tập trung từ 100 người trở lên hoàn toàn do quân đội quản lý, nơi nào không bảo đảm an toàn phòng dịch sẽ "xé nhỏ" để chuyển đi nơi khác. Hải Dương coi cách ly là mặt trận cốt tử.

Tại cuộc họp, PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Tổ trưởng tổ chuyên gia của Bộ Y tế tại Hải Dương cho biết Cẩm Giàng được phong tỏa là yếu tố ngăn chặn dịch lây lan ra nơi khác.

Hải Dương coi cách ly là mặt trận cốt tử. Ảnh: Đoàn Tân.

Điểm nóng này đã được phong tỏa chặt, phong tỏa trong phong tỏa, thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt, nhiều lớp. Vấn đề lo ngại ở Cẩm Giàng là dịch xâm nhập vào một số doanh nghiệp.

Đặc điểm dịch tế ở đây rất phức tạp, vẫn phát hiện một số ca bệnh ở những nơi phong tỏa trong phong tỏa. Vì vậy, Hải Dương đang dồn lực về Cẩm Giàng.

Ở TP Hải Dương, lực lượng đã truy vết được chùm ca bệnh. Đây là các nguồn lây rộng, giao lưu lớn, nguy cơ xâm nhập, lây lan hoàn toàn có thể xảy ra nên cần thiết phải theo dõi, giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không chủ quan.

Khẳng định Hải Dương đã làm chủ tình hình, PGS.TS Trần Như Dương ví von: "Quả bom ở Chí Linh và Cẩm Giàng đã gây sát thương lớn tại chính nơi phát nổ. Mảnh nổ gây hậu quả cho những nơi khác. Nhưng Hải Dương đã xử lý, thu dọn nhanh, với quan điểm chống dịch không chỉ cho Hải Dương mà giữ an toàn cho cả nước.

24 ngày kề vai sát cánh với Hải Dương cho thấy, địa phương đã bám sát các chỉ đạo về chống dịch, từ trên xuống dưới không phút nào nơi lỏng với tinh thần thần tốc. Trong 3 tuần đã truy vết, cách ly 1,4 vạn người. Nếu so sánh, trong vòng 1 tháng Đà Nẵng truy vết cách ly chỉ 1,2 vạn người".

PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng khẳng định, Hải Dương đang làm chủ tình hình và kiểm soát tốt dịch bệnh.

Đoàn Tân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến