Dòng sự kiện:
Hải Dương: Huyện Tứ Kỳ ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên, phong tỏa 1 cụm dân cư
14/02/2021 19:22:50
Liên quan đến việc ghi nhận ca mắc đầu tiên ở huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa 1 cụm dân cư với 43 hộ dân, 122 nhân khẩu ở xóm Bảng Tin, thôn Nghi Khê, xã Tân Kỳ.

Trước đó, cơ quan chức năng xác định ca nhiễm COVID-19 đầu tiên của huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) là anh Đ.H.V. (SN 1992), công nhân Công ty TNHH Kuroda Kagaku, ở huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Anh V. đi làm và về nhà ở thôn Nghi Khê trong ngày.

Ngày 11/2, anh được đi cách ly y tế tập trung tại khu cách ly tập trung xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ.

Phong tỏa 1 cụm dân cư trên địa bàn huyện Tứ Kỳ sau khi ghi nhận ca mắc đầu tiên.

Khoảng 10h ngày 13/2, sau khi có thông tin ca nhiễm COVID-19, lực lượng chức năng xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ khẩn trương thực hiện khoanh vùng, thiết lập 3 chốt chặn phong tỏa 1 cụm dân cư có 43 hộ dân, 122 nhân khẩu ở xóm Bảng Tin, thôn Nghi Khê, xã Tân Kỳ.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng khẩn trương truy vết những người liên quan, đồng thời tiến hành phun khử khuẩn. Ban đầu, xác định 7 trường hợp F1, 16 trường hợp F2.

Ngay sau đó, huyện Tứ Kỳ yêu cầu người dân hạn chế thấp nhất việc đi lại, không tập trung đông người, tuyệt đối không tập trung ăn, uống, đi chúc Tết từ nhà này sang nhà khác.

Số công nhân từ huyện Cẩm Giàng về tuyệt đối không ra khỏi nhà, hạn chế thấp nhất tiếp xúc với người trong gia đình và ngoài gia đình, nếu có biểu hiện ho, sốt... phải báo với chính quyền địa phương, Trạm Y tế.

Được biết, ban đầu huyện Tứ Kỳ rà soát được 611 công nhân trở về địa phương từ huyện Cẩm Giàng.

Trong một diễn biến khác, UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) vừa phát đi thông báo khẩn tìm người tiếp xúc với 11 công dân (F1) và lái xe ô tô chở công nhân do liên quan đến trường hợp nam công nhân huyện Cẩm Giàng dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, vào khoảng 21h15 ngày 13/2, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Ninh Giang nhận được thông báo về trường hợp anh Ngô Long Nhật (SN 1999), trú tại xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, là công nhân Công ty Brother tại khu công nghiệp huyện Cẩm Giàng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Qua truy vết ban đầu, trên địa bàn huyện Ninh Giang có 11 trường hợp F1 liên quan đến ca dương tính nói trên, gồm:

1. Nguyễn Thị Lanh (SN 1983, thôn Bồ Dương, xã Hồng Phong).

2. Lê Thị Ngàn (SN 1983, thôn Động Trạch, xã Hồng Phong).

3. Nguyễn Thị Muộn (SN 1980, thôn Động Trạch, xã Hồng Phong).

4. Nguyễn Thị Toan (SN 1979, thôn Hữu Chung, xã Tân Phong).

5. Phạm Thị Làn (SN 1987, thôn Hữu Chung, xã Tân Phong).

6. Nguyễn Thị Ngần (thôn Hữu Chung, xã Tân Phong).

7. Phan Thị Xuyến (SN 1984, thôn Cúc Bồ, xã Kiến Quốc).

8. Nguyễn Thị Lương (SN 1988, thôn Lũng Quý, xã Kiến Quốc).

9. Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 2002, thôn Đà Phố, xã Hồng Phúc).

10. Chu Thị Hiếu (SN 1990, thôn An Lãng, xã Hồng Phúc).

11. Bùi Hồng Tân (SN 1994, thôn An Lý, xã Hưng Long).

Trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, những người đi trên xe ô tô BKS 34C- 024.02 do tài xế Nguyễn Văn Quốc (SN 1978), trú tại thôn Quang Rực, xã Hồng Phong điều khiển đưa đón công nhân Công ty Brother về huyện Ninh Giang vào các ngày 2/02 – 3/2/2021 cần liên lạc ngay với trạm y tế nơi gần nhất, chính quyền UBND sở tại hoặc gọi vào số điện thoại đường dây nóng: 0964 691 616 – 0912 516 831.

UBND huyện Ninh Giang yêu cầu người nào liên quan đến ca dương tính Ngô Long Nhật, 11 công dân và tài xế Nguyễn Văn Quốc (đi xe ô tô BKS 34C- 024.02, các ngày 2/02 – 3/2/2021) khẩn trương thực hiện khai báo y tế. Nếu không khai báo trung thực sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

 Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến