Dòng sự kiện:
Hải Dương: Phụ huynh tố nhà trường thu chi tài chính thiếu minh bạch
26/05/2018 14:30:11
Mới đây, rất nhiều phụ huynh học sinh trường Trường tiểu học thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã có đơn tố cáo nhà trường với nội dung phản ánh vấn đề thu chi thiếu minh bạch.

Theo đó, ngoài các khoản thu theo quy định của nhà nước, nhà trường còn đề ra những khoản thu khác như: Tiền sách giáo khoa 675.000đ, học tiếng anh 450.000đ, tiền bàn ghế cũ 500.000đ, quỹ lớp 200.000đ, học hè 21 buổi X 20.000 = 420.000đ, quét lớp cả năm 120.000đ, bờ kè cồng + sân khấu thiếu 150.000đ, đồ dùng học tập 130.000đ, quỹ cha mẹ 200.000đ, xã hội hóa giáo dục 160.000đ, nước uống 9 tháng 70.000đ, vở cô mua 39.000đ, vở + tin nhắn 80.000đ, giấy thi khảo sát 40.000đ, xã hội hóa + cổng + bờ kè thêm 150.000đ, cây xanh 200.000đ. Tổng 1 cháu/năm là 3.584.000đ, chưa kể các khoản thu bắt buộc, tiền quần áo và ăn bán trú.

Trường tiểu học thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn

Cho rằng những khoản thu trên thiếu hợp lý, đặc biệt là khoản xã hội hoá gây nhiều tranh cãi nhất, phụ huynh đã ý kiến lên ban giám hiệu. Theo lý giải của nhà trường, khoản tiền xã hội hoá dùng để sửa chữa cơ sở vật chất. Tuy nhiên, phụ huynh cho biết trong khí đó bóng điện, quạt ở phòng học mà bị hỏng thì phụ huynh phải tự thay. 

Thực trạng lạm thu diễn ra liên tiếp từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 20017 – 2018. Đáng nói, mặc dù đề ra rất nhiều khoản phí để thu nhưng nhà trường không hề có sự trao đổi cũng như sự đồng ý của phụ huynh, các khoản thu đều được tiến hành thu ngay trong buổi họp đầu năm học và không có phiếu thu hoặc chứng từ. 

Không chỉ thu nhiều khoản không đúng với quy định, phụ huynh còn đề cập đến việc nhà trường gian lận trong việc bán sách giáo khoa cho học sinh. Cụ thể, khi con em họ mua sách giáo khoa lớp 2 tại trường thì được cô giáo tính với số tiền là 174.800 đồng. Tuy nhiên, khi mang về cộng lại thì thực tế số tiền bộ sách giáo khoa này chỉ là 125.000 đồng.

Để làm rõ nội dung tố cáo của phụ huynh học sinh, PV đã liên hệ với bà Lê Thị Việt Hà – Hiệu trưởng Trường tiểu học thị trấn Phú Thứ. Bà Hà cho biết: “Hiện nay nhà trường đã nắm được nội dung tố cáo của phụ huynh nhưng trong đơn thư phụ huynh phản ánh có cái đúng nhưng cũng có cái chưa đúng. Về cơ bản, những khoản nhà trường đã thu đều có thỏa thuận, tờ trình và có sự thống nhất từ trên xuống.”

Giải thích thêm về khoản tiền xã hội hóa, bà Hà cho biết: “Tiền xây dựng cơ sở vật chất nhỏ thì nhà trường có thu nhưng đấy không phải là tiền xã hội hóa giáo dục, đây thực chất là tiền phụ huynh hỗ trợ nhà trường tiền quét dọn vệ sinh và tiền bảo vệ. Một khoản khác là tiền cô nuôi cũng là do các phụ huynh tự nguyện nộp, tiền bàn ghế là do có sự thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh, mỗi học sinh chỉ đóng 1/3 số tiền khi mua bộ bàn ghế”.

Bà Lê Thị Việt Hà – Hiệu trưởng Trường tiểu học TT Phú Thứ

Liên quan sự việc, bà Mạc Thị Huyền – Trưởng phòng giáo dục huyện Kinh Môn cho hay, hiện phòng cũng đã nhận được đơn thư phản ánh tố cáo những bất cập và sai phạm của nhà trường. Hiện, phòng đã báo cáo lên UBND huyện để xem xét giải quyết.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Liễu – Chủ tịch UBND huyện Kinh Môn cho biết: "Chúng tôi đã giao thanh tra huyện vào cuộc, làm rõ. Nếu nhà trường làm sai thì phải xử lý, sẽ có hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo nhà trường.

Văn Đạt 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến