Dòng sự kiện:
Hải Dương: Tạm giữ đối tượng chửi bới lực lượng tại chốt phòng dịch
06/03/2021 09:16:21
Bị dừng xe tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 đầu cầu Sặt thuộc khu 4, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang (Hải Dương), Tùng không khai báo y tế còn chửi bới, chống đối và lăng mạ lực lượng chức năng.

Ngày 5/3, Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) đang tạm giữ Nguyễn Văn Tùng (32 tuổi), trú phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) để làm rõ việc chửi bới, lăng mạ, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch.

Nguyễn Văn Tùng không chấp hành khai báo y tế tại chốt, còn có những lời lẽ xúc phạm, chửi bới tổ công tác (Ảnh cắt từ clip)

Cụ thể, vào chiều 2/3, tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 đầu cầu Sặt, khu 4, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang phát hiện Nguyễn Văn Tùng không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy qua chốt mà không tiến hành khai báo y tế.

Thấy vậy, lực lượng chức năng yêu cầu Tùng dừng xe và khai báo y tế. Thế nhưng, người đàn ông này không những không chấp hành mà còn chửi bới, xúc phạm tổ công tác. Ngay sau đó, Tùng được giao cho Công an huyện Bình Giang để điều tra, xử lý.

Trước đó, ngày 24/2, TAND huyện Bình Giang từng tuyên phạt Vũ Văn Tập (32 tuổi), trú tại thôn Lý Dương, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang 15 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ.

Tập được xác định là người điều khiển qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại xã Tân Việt nhưng không khai báo y tế, hơn nữa người này còn dùng tay đấm thẳng vào mặt Phó Trưởng Công an xã Tân Việt.

Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến