Dòng sự kiện:
Hải Dương thành lập nhiều chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19
14/08/2020 16:02:30
Ngay sau khi có quyết định của UBND tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai lập các chốt thực hiện việc cách ly xã hội trong vòng 15 ngày.

Ngay trong đêm 13, rạng sáng 14/8, Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo triển khai các chốt phòng chống dịch tại các địa bàn thành phố, các huyện giáp ranh gồm Thanh Hà, Nam Sách, Cẩm Giàng, Tứ Kỳ, Gia Lộc nhằm kiểm soát, hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ngoài ra cung cấp trang thiết bị y tế, các nhu yếu phẩm cần thiết cho lực lượng làm nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch.

Lãnh đạo Công an tỉnh đi kiểm tra tình hình tại các chốt kiểm soát

Tại tất cả các chốt, bố trí lực lượng công an, y tế, quân sự, đoàn thanh niên và các lực lượng khác do công an là trưởng chốt trực 24/24 giờ với 3 ca trực/ngày/chốt. Các chốt thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ người ra vào thành phố, đo thân nhiệt, sát, khử khuẩn đối với người và phương tiện.

Tính đến thời điểm sáng ngày 14/8, Hải Dương đã lập 17 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19, tăng 6 chốt so với thời điểm bắt đầu thực hiện cách ly toàn thành phố vào 0 giờ cùng ngày.

Vào 0 giờ ngày 14/8, 11 chốt kiểm soát đã được lập tại các vị trí: đường Yết Kiêu (hướng huyện Tứ Kỳ vào TP Hải Dương), cầu Phú Tảo (hướng huyện Gia Lộc vào TP Hải Dương), đường Trường Chinh (nút giao đường Trường Chinh - đại lộ Võ Nguyên Giáp), đường Nguyễn Lương Bằng (hướng quốc lộ 5 vào TP Hải Dương), đường Phạm Văn Đồng (nút giao Phạm Văn Đồng - đại lộ Võ Nguyên Giáp), đường Ngô Quyền (hướng quốc lộ 5 vào TP Hải Dương), đường Điện Biên Phủ (hướng quốc lộ 5 vào TP Hải Dương), đường Quán Thánh (nút giao với đường gom An Định), đường Thanh Niên (hướng quốc lộ 5 vào TP Hải Dương), khu vực siêu thị BigC (TP Hải Dương ra quốc lộ 5) và đường Phan Đình Phùng (nút giao với đường gom An Định).

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai rào chắn thực hiện cách ly ngay khi có quyết định của UBND tỉnh 

Đến sáng nay 14/8, các chốt kiểm soát phòng dịch mới cũng được lập tại làng Cẩm Khê (Tứ Minh), lối rẽ từ quốc lộ 5 vào phố Tự Đông, đường Đinh Văn Tả (Bình Hàn), phố Trương Hán Siêu, lối vào phường Nhị Châu, đường Nguyễn Văn Linh giao với đại lộ Võ Nguyên Giáp.

Được biết, vì tình huống cấp bách, ưu tiên hàng đầu cho công tác chống dịch, các cán bộ chiến sỹ chưa kịp dựng lều bạt. Lực lượng phải dùng hàng trăm tấm rào chắn, trưng dụng xe tuần tra để tạo nên hành lang tạm thời bảo vệ thành phố trước nguy cơ dịch có thể lây lan.

Đoạn đường tại quán thế giới bò tươi có địa chỉ tại 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương bị phong tỏa

Hiện cuộc sống, sinh hoạt của người dân trong TP Hải Dương diễn ra bình thường, tuy nhiên, đường phố vắng bóng người qua lại.

Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến