Dòng sự kiện:
Hải Dương: Thêm 43 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh
16/03/2021 07:41:36
Ngày 15/3, tại các bệnh viện dã chiến, 43 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh, tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà. Như vậy, đến nay đã có 463/719 trường hợp khỏi bệnh.

Theo đó, đáng chú ý, trong các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, có bệnh nhân là anh Đ.N.Đ (BN 1851), trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, là trường hợp đầu tiên tại huyện Cẩm Giàng. Người này được đánh giá là siêu lây nhiễm do có tới 31 F0.

Được biết, vợ, con và mẹ vợ bệnh nhân này vẫn tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2.

Hiện, toàn tỉnh Hải Dương còn 256 trường hợp F0 còn đang điều trị tại 2 bệnh viện dã chiến của tỉnh; 1.454 trường hợp F1 đang được cách ly tập trung, trong đó có 6 trường hợp cách ly tại bệnh viện. Tỉ lệ bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh đạt hơn 64%.

Ngày 15/3, Hải Dương ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc COVID-19, là các F1 đã được cách ly.

Tối 15/3, Hải Dương ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc COVID-19. Cụ thể, 2 trường hợp này gồm bà N.T.X. (87 tuổi) và bé gái P.H.G. (9 tháng tuổi), cùng ở xã Kim Đính, huyện Kim Thành. Đây là F1 của 2 ca mắc COVID-19 khác nhau, đã được cách ly tập trung trước đó.

Tỉnh Hải Dương hiện có 719 người nhiễm bệnh; 1448 trường hợp F1 đang cách ly tập trung, 463 người đã khỏi bệnh.

Hải Dương được Bộ Y tế phân bổ 33.000 liều vacccine phòng COVID-19, nhiều nhất trong 13 tỉnh, thành có ca bệnh. Những người được ưu tiên tiêm đầu tiên là nhân viên y tế đã, đang điều trị bệnh nhân COVID-19; cán bộ lấy mẫu xét nghiệm; nhân viên tại các cơ sở cách ly tập trung; thành viên tổ truy vết; nhân viên tham gia điều tra dịch tễ liều; cán bộ trực tiếp tiêm chủng vaccine COVID-19; nhân viên trực chốt kiểm dịch và các tổ phòng, chống COVID tại cộng đồng …

Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến