Dòng sự kiện:
Hải Dương: Truy vết được 26 trường hợp liên quan đến các ca mắc COVID-19
03/05/2021 07:17:04
Tỉnh Hải Dương rà soát được 26 trường hợp liên quan đến các ca mắc COVID-19 và đưa đi cách ly theo quy định trong ngày 2/5.

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương, đến hết ngày 2/5, các đơn vị đã truy vết được 26 trường hợp liên quan đến các ca mắc COVID-19.

Trong đó, lưu trú tại Khách sạn Bảo Yến (Tổ 4, phường Tân An, Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) có 4 người (3 người thuộc TP Hải Dương, 1 người ở huyện Gia Lộc).

Huyện Kim Thành có 1 trường hợp làm việc tại quán Bar Sunny Vĩnh Phúc về dự đám cưới tại xã Liên Hoà; 2 trường hợp tại TP Hải Dương đã từng đến quán bar này.

Trong ngày 2/5, tỉnh Hải Dương rà soát được 26 trường hợp liên quan đến các ca mắc COVID-19 và đưa đi cách ly theo quy định. 

Huyện Thanh Hà và TP.Chí Linh mỗi địa phương đang giám sát 1 trường hợp bay trên chuyến bay VN160, từ Đà Nẵng – Hà Nội khởi hành lúc 10h25 ngày 29/4/2021.

Huyện Thanh Miện đã điều tra được 17 trường hợp đến đền Tiên La, Hưng Hà, Thái Bình theo thời gian thông báo của Trung tâm CDC Thái Bình.

Cũng theo CDC Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã 38 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, hiện đã có 724/726 bệnh nhân được ra viện, 2 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Sở Y tế đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch, các thông báo truy vết liên quan đến các ca bệnh để tuyên truyền người dân khai báo. Các trường hợp trốn tránh không khai báo và không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phải xử lý nghiêm.

Các cơ quan liên quan điều tra, xác minh, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm sớm các trường hợp liên quan.

Liên quan đến 3 trường hợp tại TP.Hải Dương lưu trú cùng khách sạn với ca mắc COVID-19, ngay khi nhận được thông tin, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP.Hải Dương đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng tập trung lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19, tổ chức cách ly theo quy định, tiến hành truy vết những trường hợp tiếp xúc gần, thực hiện xử lý môi trường xung quanh khu vực...

Các trường hợp gồm C.T.G (SN 1987); H.T.T.Th (SN 1992); D.T.L (SN 1970, đều có địa chỉ tại Hoàng Quốc Việt, phường Tứ Minh, TP.Hải Dương) ngày 30/4 đã đến thuê phòng nghỉ tại Khách sạn Bảo Yến tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái (nơi chuyên gia người Trung Quốc mắc COVID-19 từng lưu trú trước đó).

Ngày 1/5, cả 3 người đã trở về nhà tại TP.Hải Dương. Lái xe là anh H.V. A về nhà ở địa chỉ Hoàng Diệu, thị trấn Gia Lộc.

Hiện tình trạng sức khỏe của 3 trường hợp trên đều bình thường và tiếp tục theo dõi trong thời gian tiếp theo.

Sa Hà

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến