Dòng sự kiện:
Hải Dương: Vùng dịch thực hiện nghiêm việc 'nội bất xuất, ngoại bất nhập'
16/02/2021 04:42:28
Trước việc thông tin người dân vội vàng rời đi trước giờ cách ly xã hội toàn tỉnh, đại diện Tiểu ban Tuyên truyền phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương khẳng định thực hiện nghiêm chỉnh 'nội bất xuất, ngoại bất nhập'.

Chiều 15/2, ngay sau khi Hải Dương chính thức thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày từ 0h ngày 16/2, lập tức có nhiều thông tin về việc người dân Hải Dương vội vã rời khỏi tỉnh về nơi cư trú, công tác ở địa phương khác.

Qua tìm hiểu được biết, trong số đó có người dân quê Hải Dương về quê ăn Tết, nay phải trở về nơi cư trú, công tác. Việc đó không vi phạm quy định của pháp luật, vì không phải nơi nào ở Hải Dương cũng trong vùng dịch bệnh hoặc bị phong tỏa, cách ly y tế.

Các khu có dịch ở Hải Dương vẫn đang thực hiện nghiêm "nội bất xuất, ngoại bất nhập", không có chuyện người dân vội vã rời tỉnh trước giờ cách ly xã hội toàn tỉnh.

Trước thông tin gây xôn xao trên, đại diện Tiểu ban tuyền truyền phòng chống COVID-19 tỉnh Hải Dương khẳng định: "Các khu vực đang bị phong tỏa cách ly y tế đang được lực lượng chức năng của tỉnh thực hiện nghiêm chỉnh, chặt chẽ "nội bất xuất, ngoại bất nhập" nên cũng không thể có chuyện người đang ở trong vùng dịch ra ngoài được. Không có chuyện người Hải Dương trốn đi địa phương khác để tránh dịch và tránh cách ly xã hội theo Chỉ thị 16".

Trước đó, sáng 15/2, ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì hội nghị lần thứ 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn về các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đồng ý với chủ trương cách ly xã hội toàn tỉnh Hải Dương trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 16/2.

Theo đó, việc thực hiện cách ly xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở GTVT Hải Dương cũng có thông báo về việc sẽ hạn chế các xe cộ đi trên các tuyến quốc lộ (QL) 5, 18, 38, 38B, 17B, 37 đoạn qua địa bàn tỉnh, trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất theo quy định của Chỉ thị 16.

Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh, tạm dừng vận tải hành khách bằng xe khách tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, xe du lịch bao gồm cả phương tiện của các tỉnh, thành phố khác.

Các xe chở công nhân, các phương tiện tại bến phà, bến khách ngang sông không được chở quá 50% tổng số ghế hoặc số chỗ và không quá 20 người trên mỗi xe hoặc trên mỗi chuyến.

Đoàn Tân

(Box) Lộ trình thay thế các tuyến quốc lộ qua Hải Dương

Lộ trình thay thế QL 5: Đi theo đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Lộ trình thay thế QL 18: Đi qua đường tỉnh 345 (Quảng Ninh) đến đường tỉnh 293 (Bắc Giang) tới QL 37 đến QL 1 ra QL 18

Lộ trình thay thế QL 38: Đi vòng tránh theo đường tỉnh 281 (Hưng Yên) tới QL 39A

Lộ trình thay thế QL 38B: Hướng đi Hải Phòng vòng tránh qua QL 39A và QL 10; hướng đi Hà Nội vòng tránh qua QL 39A hướng ra QL 5

Lộ trình thay thế QL 17B: Đi vòng tránh theo QL 10

Lộ trình thay thế QL 37: Đi theo QL 10 tới đường tỉnh 345 (Quảng Ninh) ra đường tỉnh 293 (Bắc Giang) tới QL 37 (đoạn qua địa phận Bắc Giang) hoặc đi theo QL 10 - QL 39A tới Phố Nối (QL 5 đoạn qua Hưng Yên).

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến