Dòng sự kiện:
Người đã đi/đến/về Cẩm Giàng từ ngày 15/1 đến nay cần khai báo y tế
15/02/2021 19:30:56
Sở Y tế Hà Nội thông báo những người từng đi/đến/về từ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), từ ngày 15/1 đến nay, phải lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe.

Chiều 15/2, Sở Y tế Hà Nội ra thông báo về việc những người đã đi/đến/về từ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cần khai báo y tế và thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, tất cả người dân sinh sống trên địa bàn TP Hà Nội từng đi/đến/về từ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) trong thời gian từ ngày 15/1 đến nay chủ động liên hệ với trạm y tế xã, phường hoặc cơ sở y tế, được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe. Hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch: 0969082115 - 0949396115.

Sở Y tế Hà Nội những người đi/đến/về từ huyện Cẩm Giàng từ ngày 15/1 đến nay, cần phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm.

Chiều 15/2 (mùng 4 Tết Nguyên đán), tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định, tình hình dịch tại các tỉnh, thành phố cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên, riêng tại Hải Dương, tình hình dịch bệnh tương đối phức tạp.

Theo đó, tỉnh Hải Dương có 10/12 huyện có ca nhiễm nhưng các huyện cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, tuy nhiên riêng huyện Cẩm Giàng còn phức tạp, có khả năng kéo dài do có khu công nghiệp lớn với 60.000 công nhân, giao lưu đi lại giữa các địa phương lớn.

Đặc biệt, tại huyện Cẩm Giàng có công ty Kuroda Kagaku có 12 ca mắc và hiện hơn 400 công nhân của công ty cách ly tập trung.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh CCOVI-19 trên địa bàn tỉnh, tại hội nghị lần thứ 10 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương diễn ra sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Hải Dương quyết định triển khai các biện pháp cách ly xã hội trên địa bàn toàn tỉnh theo Chỉ thị 16/CT – TTg. Thời gian 15 ngày bắt đầu từ 0h ngày 16/2/2021.

Mỗi địa phương sẽ có sự chỉ đạo, thực hiện cách ly phù hợp với tình hình dịch bệnh. Riêng TP Chí Linh tiếp tục thực hiện phong tỏa chặt chẽ đến khi kiểm soát, dập được dịch.

 Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến