Dòng sự kiện:
Hải Phòng: Điều tra vụ đổ trộm chất thải độc hại ra môi trường
29/05/2019 15:17:41
Liên quan đến việc một doanh nghiệp xả thải chất độc hại ra môi trường, Đại tá Phạm Quang Thiện, Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cho biết, hiện nay đơn vị vẫn đang xác minh đối tượng gây ra vụ việc.

Trước đó, như đã đưa tin, gần đây nguồn nước của 3 con sông An Hiệp, Vĩnh Trinh và Kênh Riếc trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Hàng ngày, người dân phải sử dụng nguồn nước do nhà máy nước mini An Đồng cung cấp nhưng vì đây là nhà máy nước nhỏ lẻ, không được đầu tư công nghệ lọc nên không thể loại bỏ được phần lớn các chất độc hại.

Tệ hại hơn, thời gian gần đây một số kẻ bất lương vì lợi ích cá nhân đã xả chất thải độc hại xuống con mương tiêu thoát nước ở ven QL10 dẫn ra sông Vĩnh Trinh khiến bà Lê Thị Lan, trú tại thôn Kênh Trạch, xã Hưng Nhân vô tình dẫm phải vùng nước thải độc này khiến 2 chân bị bỏng nặng và biến dạng.

Chất thải độc hại làm nguồn nước bị ô nhiễm, nhiều người lội ở xã nơi đổ thải cũng bị ngứa và lở loét ở hai bàn chân

Theo tìm hiểu của PV, trong khoảng 1 tháng trở lại đây, kênh mương thuộc xã Hưng Nhân và xã An Hòa xuất hiện nhiều các bãi thải chưa rõ từ đâu đổ xuống làm cho nguồn nước bị ô nhiễm nặng, nhiều người lội ở xa nơi đổ thải cũng bị ngứa ở hai bàn chân. Thậm chí, còn bị lở loét và nổi các nốt đỏ li ti.

Trao đối với PV, Đại tá Phạm Quang Thiện cho biết, đơn vị tập trung điều tra xác minh nhưng chưa có kết quả cụ thể. 

Liên quan đến vụ việc, thông tin từ UBND huyện Vĩnh Bảo cho biết, tính đến chiều tối 26/5, cơ bản đã nạo vét bùn đất ở 2/3 điểm bị đổ hóa chất. Tại điểm thứ 3 phải đợi ý kiếm của Chi cục Bảo vệ môi trường TP Hải Phòng để có hướng xử lý do lượng nước lớn.

Bên cạnh đó, UBND huyện Vĩnh Bảo cũng có báo cáo số 154 và số 159 gửi UBND TP Hải Phòng về việc đổ trộm chất thải độc hại tại xã Hưng Nhân và việc xử lý khắc phục.

Theo đó, UBND huyện Vĩnh Bảo cho biết, ngày 9/5 bà Lê Thị Lan (50 tuổi), trú tại thôn Kênh Trạch, xã Hưng Nhân đã lội vào vùng có chất thải này ở Km 57+300 để câu cáy. Khi về nhà, bà Lan có biểu hiện bị sốt cao, cơ thể nóng rát, châm thâm đen, co giật, người nhà đưa vào Bệnh viện huyện Vĩnh Bảo cấp cứu, sau đó được chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Kiến An điều trị.

Bà Lê Thị Lan vô tình dẫm phải vùng chất thải độc hại khiến 2 bàn chân bị bỏng nặng, cơ thể nóng rát, co giật

Ngoài ra, UBND huyện Vĩnh Bảo cho biết thêm, đối tượng đổ trộm chất thải xuống kênh ven QL 10 tại xã Hưng Nhân trên địa bàn huyện trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 7/5 tại 3 vị trí bên phải QL 10 hướng TP Hải Phòng đi tỉnh Thái Bình. Toàn bộ chất xả thải độc hại đều là chất lỏng màu đen, dạng sệt, mùi hôi thối. Tại vị trí Km57+300, bên trong chất thải chứa hạt điều.

Trước những sự việc trên, UBND huyện Vĩnh Bảo đã thông báo trên loa truyền thanh xã Hưng Nhân để nhân dân tránh đi vào khu vực chất thải độc hại, khoanh vùng đóng cọc, đặt biển cảnh báo, lấy mẫu quan trắc đồng thời tổ chức gom chất thải và điều tra làm rõ đối tượng. Giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì cùng Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất xác định loại chất thải độc hại; biện pháp xử lý chất thải, tổ chức thực hiện…

Được biết, biết, UBND huyện Vĩnh Bảo đã hợp đồng với Công ty Cổ phần Hòa Anh về thu gom, hút chất thải và vận chuyển xử lý theo quy định. Tuy nhiên, do vướng mắc về nguồn kinh phí để thu gom hóa chất độc hại (theo tính toán phải thu gom 350m3 bùn đất và gần 600m3 nước lẫn chất thải, dự kiến mất khoảng 6,5 tỷ đồng), nên sau khi nạo vét được 1 điểm, Công ty Hòa Anh đã dừng việc thu gom, nạo vét.

Các biển cảnh báo cũng đã được cơ quan chức năng cắm xuống khu vực có chất thải độc hại

Sáng 26/5, khi UBND huyện Vĩnh Bảo tiếp ký hợp đồng thuê Công ty cổ phần Hòa Anh về thu gom, xử lý toàn bộ chất thải độc hại trên với kinh phí dự kiến sẽ do Sở Tài chính bố trí bằng nguồn ngân sách thành phố, Công ty Hòa Anh tiếp tục điều xe bồn, công nhân tiếp tục thu gom xử lý chất thải còn lại.

Trong khi các cơ quan đang truy tìm chủ xả thải và xử lý khắc phục sự việc trên, hàng chục hộ dân thôn An Đồng, thôn Thượng Đồng, thôn Hạ Đồng, xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đã cùng nhau ký đơn gửi UBND TP Hải Phòng, Sở TN&MT TP Hải Phòng, UBND huyện Vĩnh Bảo cùng các cơ quan chức năng liên quan để... cầu cứu.

Người dân xã An Hòa mong muốn các cơ quan chức năng khẩn trương đưa nguồn nước sạch của Nhà máy nước Hải Phòng về cung cấp cho người dân sử dụng. Đồng thời, nạo vét những điểm nhiễm chất thải độc hại và có biện pháp xử lý đối với các cá nhân, tập thể xả thải ra môi trường nước.

Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến