Dòng sự kiện:
Hải Phòng ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 có liên quan phố Hàng Mắm ở Hà Nội
21/07/2021 20:38:14
3 trường hợp mới được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 là mẹ và con của BN 55891. Trước đó, bệnh nhân này đã đi giao hàng, tiếp xúc với ca bệnh COVID-19 tại phố Hàng Mắm (Hà Nội).

Chiề 21/7, ông Trần Anh Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Hải Phòng cho biết, vào trưa cùng ngày, lực lượng chức năng TP Hải Phòng đã phát hiện thêm 3 trường hợp mắc COVID-19. Đây là các F1 của chị Đ.T.H. (SN 1981, trú phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân), BN 55891.

Lực lượng chức năng phong tỏa nơi ở của các bệnh nhân.

Theo đó, 3 trường hợp được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 gồm: bà N.T.H (SN 1959), cháu T.V.H (SN 2004), cháu T.K.V (SN 2019) là mẹ và con của BN 55891. Các trường hợp này đã được cách ly y tế tập trung từ khi phát hiện BN 55891.

Hiện các trường hợp này đang được cách ly y tế và điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.

Trước đó, tối 18/7, Hải Phòng đã ghi nhận chị Đ.T.H. (SN 1981), trú phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng.

Theo dịch tễ, chị Đ.T.H có lịch sử di chuyển đi giao hàng, tiếp xúc với ca bệnh COVID-19 tại phố Hàng Mắm (Hà Nội) vào ngày 16/7. Ngay sau khi về Hải Phòng, chị này đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Ngay sau khi phát hiện chị Đ.T.H mắc COVID-19, ngành y tế TP Hải Phòng đã truy vết 12 trường hợp F1, đưa đi cách ly y tế tập trung; xét nghiệm lần 1 vào ngày 19/7 cho thấy 12/12 F1 âm tính; tuy nhiên khi xét nghiệm lần 2 ngày 21/7, kết quả 3 trường hợp trên dương tính.

Sa Hà

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến