Dòng sự kiện:
Hải Phòng khen thưởng 500 gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước
09/11/2020 19:30:28
TP Hải Phòng vừa biểu dương, khen thưởng cho 500 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Chiều 9/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp, TP Hải Phòng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IX (giai đoạn 2020-2025).

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua của TP Hải Phòng; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025 và lựa chọn những đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho TP Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2019

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của TP Hải Phòng, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố cho biết: TP Hải Phòng tổ chức hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động đồng thời phát động và triển khai các phong trào thi đua của thành phố hướng tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào; thực hiện tốt 4 khâu trong công tác thi đua, khen thưởng "Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến", tạo động lực mới, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Với những thành tích đạt được của TP Hải Phòng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, trong 5 năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2017, 2 Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua toàn quốc (2018, 2019).

Đặc biệt, ngày 9/6/2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 2) vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp của Đảng và dân tộc.

Lãnh đạo TP Hải Phòng khen thưởng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Từ những kết quả đạt được và trước những yêu cầu mới về công tác thi đua khen thưởng trong những năm qua, TP Hải Phòng xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025.

Trong đó, mục tiêu là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị. Với khẩu hiệu hành động: "Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang TP Hải Phòng đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025". Đồng thời đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp của công tác thi đua - khen thưởng giai đoạn 2020-2025.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước nhận khen thưởng tại Đại hội

Tại Đại hội, lãnh đạo TP Hải Phòng đã biểu dương, khen thưởng 500 gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, trong đó trao thưởng tại Đại hội 300 tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc. Đại hội cũng đã thông qua danh sách Đoàn đại biểu TP Hải Phòng đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 13 đại biểu.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác thi đua khen thưởng của TP Hải Phòng và chúc mừng 500 tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng tại Đại hội.

Phó Chủ tịch nước đề nghị TP Hải Phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ, chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua, tăng cường tuyên truyền vận động sự tham gia tự giác của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 200 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng cho các cháu học sinh tại TP Hải Phòng.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hải Phòng phát động thi đua yêu nước

Tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã phát động và kêu gọi các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền và Mặt trận Tổ quốc; các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tiếp tục ra sức thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng tin tưởng, phong trào thi đua yêu nước của TP Hải Phòng trong thời gian tới sẽ có bước phát triển mới, có nhiều phong trào tiêu biểu, nhiều tập thể, cá nhân điển hình góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, để Hải Phòng luôn là: "Thành phố gương mẫu của nước ta" như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Vũ Đạt 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến