Dòng sự kiện:
Hải Phòng: Nam sinh bị cắt bỏ 1 chân vẫn tươi cười chống nạng đi thi
25/06/2018 12:37:01
Mang căn bệnh ung thư xương hiểm nghèo, phải cắt bỏ 1 chân nhưng nam sinh ở Hải Phòng vẫn tươi cười, chống nạng cùng bạn đến dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Hình ảnh nam sinh tươi cười, chống nạng đến trường dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018 được ghi lại vào sáng 25/6 tại  điểm thi trường THPT Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Theo tìm hiểu, nam sinh có hoàn cảnh đặc biệt tên Phạm Đình Đức, học sinh lớp 12A3 của trường. Năm lên 9 tuổi, vì căn bệnh ung thư xương quái ác, Đức bị cưa mất 1 chân.

Gặp chúng tôi tại cổng trường, Đức kể: "Hôm ấy em đang chơi đùa với bạn thì đột nhiên ngã khuỵu xuống, không dậy nổi. Chân trái em cứ thế đau mãi. Em đi khám ở Hải Phòng thì bác sỹ bảo bị khớp. Chữa một thời gian không hết đau, mẹ em đưa lên Hà Nội khám và phát hiện bị ung thư xương. 1 tháng sau bác sỹ bảo phải cắt chân mới sống được".

Khi nghe tin phải cắt chân, mẹ Đức khóc như mưa còn nam sinh này bình thản nói: "Mẹ cứu con, mẹ cứ để con cắt chân đi, không sao đau ạ". 1 năm sau đó, Đức phải nằm trên lưng mẹ mỗi khi di chuyển. "Em ở Hà Nội điều trị hơn 1 năm mới xong. Mẹ em về hưu non để chăm em. Em biết mẹ em khóc nhiều lắm", Đức nói.

Được biết, nam sinh Phạm Đình Đức sinh ra trong một gia đình khó khăn, mẹ em là công nhân Công ty Cổ phần giày Thống Nhất, sau khi nghỉ hưu, lương hàng tháng được hơn 2 triệu đồng.

Bố Đức mất năm 2004 vì bệnh ung thư dạ dày. Đức còn một người anh trai sinh năm 1992 đang đi nghĩa vụ quân sự. Mọi gánh nặng trong nhà đều đè nặng trên vai mẹ em.

Hiện, buổi sáng mẹ Đức đi phụ hàng bán canh bánh đa, chiều đi dọn nhà thuê. Hoàn cảnh gia đình khó khăn là vậy, song Đức luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập.

Năm lớp 10, Đức chỉ là học sinh trung bình nhưng năm lớp 1, em đã phấn đầu là học sinh khá. Đến năm lớp 12, Đức bứt phá thành học sinh giỏi.

Mang bệnh hiểm nghèo, phải cắt bỏ 1 chân, nam sinh Phạm Đình Đức vẫn tươi cười cùng bạn đến trường dự thi THPT Quốc gia.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, toàn TP có hơn 20.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Trong đó có 17.914 thí sinh THPT, 776 thí sinh tự do và 1.411 thí sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên.

Để phục vụ kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, ngành giáo dục Hải Phòng đã bố trí 42 điểm thi, phân bố tại các quận, huyện trên địa bàn, với 857 phòng thi.

Số cán bộ coi thi được điều động từ 5 trường đại học gồm: Đại học Nội vụ, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Hải Phòng, Đại học Dân lập Hải Phòng, Đại học Y Dược Hải Phòng, với tổng số 1.025 người và 1.090 cán bộ, giáo viên các trường THPT trên địa bàn.

Ghi nhận tại một số điểm thi như: trường THPT Ngô Quyền, Hồng Bàng, An Lão…, công tác chuẩn bị cho kỳ thi năm nay diễn ra khá chu đáo. Các cán bộ coi thi và nhân viên kỳ thi đều thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của hội đồng thi.

Các đội tình nguyện của nhiều trường đại học tích cực hướng dẫn các thí sinh làm thủ tục, tham gia điều tiết giao thông tại hầu hết các điểm thi.

Đoàn Tân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến