Dòng sự kiện:
Hải Phòng: Phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy ở chốt kiểm soát dịch Covid-19
17/04/2020 18:16:59
Lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên QL 5 thuộc xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng vừa phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ ma túy.

Theo đó, vào khoảng 15h45 ngày 15/4, lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên QL5 thuộc xã Lê Thiện, huyện An Dương phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy tới gần chốt có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong cốp xe máy nhãn hiệu Airblade BKS: 15C1 – 32486 của Lê Văn Dũng (SN 1965), trú tại Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng điều khiển có chứa 2 túi nilon tinh thể màu trắng.

 Số ma tuý bị thu giữ

Tại hiện trường, đối tượng khai nhận số tinh thể màu trắng trên là ma túy đá. Ngay sau đó, Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện An Dương điều tra, xác minh.

Trước đó, trong một diễn biến khác, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực miếu Chùa bà, phía chân cầu Bính thuộc phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng vẫn đông người ra vào một cách khác thường.

Đặc biệt, còn có những đối tượng biểu hiện nghiện ngập ra vào tại chỗ ở của Đỗ Thị Nguyệt (SN 1959), trú tại 14/221, đường Bạch Đằng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, hiện đang ở trong miếu Chùa Bà.

Ngay lập tức, vào khoảng 9h30 ngày 13/4, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hồng Bàng phối hợp với Công an phường Sở Dầu tiến hành đột kích, kiểm tra.

Thời điểm này, lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy thu giữ 141 gói giấy nhỏ có trọng lượng 5,1g heroin, 1 cân điện tử, 1.769.000 đồng, 2 điện thoại di động.

Lực lượng chức năng thu giữ 141 gói giấy nhỏ có trọng lượng 5,1g heroin

Danh tính các đối tượng được làm rõ là: Lê Văn Đắc (SN 1959), trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng; Bùi Văn Ba (SN 1974), trú xã Hợp Thành; Bùi Văn Trường (SN 1991), trú tại xã An Lư, cùng huyện Thủy Nguyên và Đỗ Thị Nguyệt.

Ngay sau đó, các đối tượng được đưa về trụ sở công an để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến