Ham lãi khủng, “đại gia” phố núi “sập bẫy” trang mạng Payfx
14/12/2015 17:20:04
ANTT.VN – Với mức lãi suất là 3%/ngày, tương đương 90%/tháng, nhiều người dân ở TP Bắc Kạn đã không ngần ngại đổ hàng tỷ đồng đầu tư vào trang mạng Payfx để rồi “sập bẫy” lừa.

Tin liên quan

Thời gian vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an Tp Bắc Kạn nhận được nhiều đơn thư trình báo của người dân trên địa bàn TP Bắc Kạn và các địa phương lân cận về việc bị một số đối tượng người địa phương môi giới đầu tư tài chính vào trang mạng có địa chỉ payfx.us với số tiền hàng tỷ đồng đang có nguy cơ mất trắng.

Website Payfx không còn hoạt động

Theo xác minh ban đầu, vào khoảng thời gian từ tháng 6 đến cuối tháng 11/2015, một số đối tượng người địa phương làm đại diện môi giới đã thường xuyên tổ chức các buổi thuyết trình, kêu gọi đầu tư tài chính vào trang web Payfx với lợi nhuận cao.

Những đối tượng môi giới khẳng định đầu tư tài chính vào Payfx có độ tin cậy cao vì Payfx và Paypal là con của tập đoàn tài chính ở Mỹ là PayGroup.

Hình thức đầu tư bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ với mức thấp nhất là 500 USD và cao nhất là 20 nghìn USD. Khoảng 100 ngày sau khi đầu tư (trừ thứ Bảy, Chủ nhật) thì người đầu tư bắt đầu nhận lãi vào các ngày mùng 5, 15 và 25 hàng tháng. Theo đó, mức lãi suất là 3%/ngày, tương đương 90%/tháng. Sau 100 ngày, người đầu tư sẽ được rút cả gốc lẫn lãi.

Ban đầu, một số người sau khi đầu tư tiền đã thu hồi cả vốn và lãi suất được cả tỷ đồng. Thấy dễ dàng, họ “say máu” tiếp tục đầu tư với số tiền lớn hơn gấp nhiều lần vào các gói khác nhau. Sau khi chuyển tiền trực tiếp cho các đối tượng môi giới thì mỗi nhà đầu tư sẽ được cấp một tài khoản của trang web. Họ có thể nhìn thấy số tiền gốc và con số tiền lãi nhích lên từng ngày. Tuy nhiên, khi đặt lệnh rút thì không thể rút được. Đến hiện tại thì trang web Payfx không hoạt động.

Hồi tháng 9 vừa qua, Công an tỉnh Hà Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ đối với Trần Đình Chiến (SN 1973, trú tại phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Với danh nghĩa là đại diện một Công ty đầu tư tài chính có trang Website điện tử trên mạng là Payfx.us, Chiến mang theo một số tài liệu, điện thoại di động, máy tính bảng để giới thiệu với “khách hàng”.

Cũng với hình thức trên, Chiến đã lôi kéo được 4 người trên địa bàn thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên, Hà Giang tham gia.

Sau 3 tháng người mua sẽ được rút cả gốc và lãi, nếu giới thiệu thêm người tham gia mua mã đầu tư tài chính thì người tìm sẽ được hưởng thêm 12% số tiền của người mới tham gia.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

PV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến