Dòng sự kiện:
Hàn Quốc và Thụy Sĩ gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ
01/03/2021 12:03:03
BOK tuyên bố thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 11.200 tỷ won (10,1 tỷ USD) giữa Hàn Quốc và Thụy Sĩ hết hạn vào ngày 1/3, sẽ tiếp tục được gia hạn thêm 5 năm.

Đồng won tại một ngân hàng ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seouk, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 1/3 thông báo Hàn Quốc và Thụy Sĩ đã nhất trí gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ giúp mở rộng phạm vi hoạt động tài chính giữa hai nước.

Cụ thể, BOK tuyên bố thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 11.200 tỷ won (10,1 tỷ USD) giữa Hàn Quốc và Thụy Sĩ hết hạn vào ngày 1/3, sẽ tiếp tục được gia hạn thêm 5 năm.

Thỏa thuận cho phép đồng won của Hàn Quốc và đồng franc Thụy Sĩ được trao đổi bất cứ khi nào cần thiết giữa hai ngân hàng trung ương trong giới hạn 11.200 tỷ won, tương đương 10 tỷ franc Thụy Sĩ.

Theo BOK, việc gia hạn thỏa thuận "giúp tăng cường hợp tác song phương và tạo điều kiện cho thị trường tài chính hai nước hoạt động thuận lợi. Hai bên kỳ vọng thỏa thuận sẽ thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa hai hệ thống ngân hàng."

Hoán đổi tiền tệ là công cụ ứng phó tình trạng hỗn loạn tài chính, cho phép một quốc gia gặp khó khăn do khủng hoảng thanh khoản vay tiền từ nước khác bằng đồng nội tệ.

Theo các nhà theo dõi thị trường, thỏa thuận này sẽ góp phần ổn định hệ thống tài chính của Hàn Quốc vì Thụy Sĩ là một trong những quốc gia có hệ thống ngân hàng đáng tin cậy nhất thế giới./.

Tác giả: Đức Hưng

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến