Hàng tồn kho chiếm quá nửa tổng tài sản, Kinh Bắc của ông Đặng Thành Tâm vẫn đạt lợi nhuận ấn tượng
04/03/2017 07:58:30
ANTT.VN – Mặc dù hàng tồn kho chiếm tới hơn một nửa quy mô tài sản, song doanh thu và lợi nhuận sau thuế của KBC vẫn tăng trưởng khả quan.

Tin liên quan

KBC là một trong những đơn vị xây dựng - kinh doanh khu công nghiệp lớn nhất nước

Tổng công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc (HOSE: KBC) vừa trải qua một năm kinh doanh có thể gọi là thành công. Doanh thu đạt được trong quý IV/2016 là 405 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế từ đầu năm, KBC ghi nhận doanh thu 1.972 tỷ đồng, tăng 37%; lợi nhuận sau thuế đạt 712 tỷ đồng, cao hơn 18% so với năm 2015, và vượt xa kế hoạch đặt ra hồi đầu năm.

Những kết quả đạt được cho thấy ban lãnh đạo của KBC đánh giá tương đối chính xác viễn cảnh phát triển của doanh nghiệp trong năm vừa qua.

Trong Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào tháng 4/2016, Chủ tịch Đặng Thành Tâm cùng các cộng sự đã đưa ra hai kịch bản phát triển. Trong phương án thứ nhất, nếu Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được Quốc hội tất cả các nước thông qua, thì việc thu hút đầu tư sẽ rất triển vọng vì các nhà đầu tư sẽ sớm đưa ra quyết định đổ tiền vào Việt Nam. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến là 2.900 tỷ đồng và 850 tỷ đồng.

Ở trường hợp còn lại, nếu TPP chậm thông qua thì việc thu hút vốn sẽ khó khăn hơn, bởi vậy các chỉ tiêu đưa ra cho kịch bản này là doanh thu hợp nhất 1.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 630 tỷ đồng. 

Tính tới 30/12/2016, tổng tài sản của KBC đạt 14.658 tỷ đồng, so với 13.654 tỷ đồng thời điểm đầu năm. Trong đó tiền và tương đương tiền ở mức 295 tỷ đồng, phải thu ngắn hạn 4.425 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng tồn kho của KBC vẫn ở mức rất cao, với số dư tính tới cuối kỳ lên tới 8.244 tỷ đồng, bằng 56% tổng tài sản.

Hàng tồn kho của KBC chủ yếu ở các dự án Khu công nghiệp – đô thị Tràng Cát (3.423 tỷ đồng), dự án Khu công nghiệp Tân Phú Trung (2.560 tỷ đồng), dự án KCN Phúc Ninh (825 tỷ đồng).

Mặc dù hàng tồn kho ở mức rất lớn, song với đặc thù ngành nghề là kinh doanh khu công nghiệp, hàng tồn kho của KBC không bị mất giá như những mặt hàng khác.

Vón chủ sở hữu của KBC tính tới cuối năm 2016 vẫn ở mức 4.757 tỷ đồng, giữ nguyên so với đầu năm, mặc dù Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên trước đó đã thông qua kế hoạch phát hành gần 47 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2015, phát hành 47 triệu cổ phiếu khác từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu. 

Nếu được thực hiện cả 3 phương án trên, vốn điều lệ của KBC có thể tăng lên mức 6.840 tỷ đồng, gấp rưỡi so với mức hiện nay.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, trong năm 2016, Chủ tịch HĐQT ông Đặng Thành Tâm đã tiến hành mua vào thêm 8 triệu cổ phiếu KBC, đẩy tỷ lệ nắm giữ từ 14,32% lên 16,02%.

Ngoài ông Tâm, con gái ông – bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh và vợ ông là bà Nguyễn Thị Kim Thanh cũng đang nắm giữ 14.252.770 cổ phiếu – tương đương 3,04 % vốn cổ phần KBC.

Nghi Điền

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến