Dòng sự kiện:
Hàng vạn du khách chen chúc trẩy hội chùa Hương
10/02/2019 12:34:26
Từ sáng sớm 10/2, các tuyến đường dẫn vào khu di tích chùa Hương Tích nườm nượp xe cộ, lối dẫn vào động kín đặc người. Hàng vạn du khách xếp thành hàng dài và phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đi xuống động.

Sáng 10/2 (mùng 6 Tết), lễ khai hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) mới chính thức diễn ra nhưng lo ngại tắc đường, nhiều người vượt gần trăm cây số, thức trắng đêm leo núi lễ bái, vãn cảnh. Ảnh: Người lao động

 Động Hương Tích kẹt cứng người đi trẩ hợi. Ảnh: Người lao động

Hàng nghìn người hành hương về lễ bái cầu an. Ảnh: Người lao động

Từ 6h sáng, thuyền chở khách qua Suối Yến luôn trong tình trạng đông cứng. Ảnh: NĐT

Ảnh: NĐT

Không ít bạn trẻ cũng thức trắng đêm đi lễ chùa. Ảnh: Zing.vn

Rất đông người dân tụ hội về sân chùa Thiên Trù để chứng kiến nghi lễ khai hội chùa Hương. Ảnh: Bá Hoạt

Chỉ tính riêng hôm qua, mùng 5 Tết, có hơn 45.000 lượt du khách trong và ngoài nước về trẩy hội. Còn từ mùng 3 - 5 Tết Nguyên đán, theo thống kê của ban Tổ chức, đã có khoảng hơn 120.000 du khách đổ về Chùa Hương tham quan, vãn cảnh. Ảnh: NĐT

Lễ hội chùa Hương diễn ra từ mùng 6 tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch hằng năm, đây là một trong những lễ hội lớn nhất Việt Nam. Ảnh: NĐT

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến