Dòng sự kiện:
Hành trình bắt nóng 2 kẻ dùng mã tấu cướp tiền của đôi nam nữ trong đêm
26/02/2018 13:21:55
Ngay trong những ngày đầu năm mới, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) đã nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm gây ra vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn.

Như tin đã đưa, sáng ngày 25/2, lực lượng Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt giữ thành công 2 đối tượng dùng mã tấu, cướp tài sản của đôi nam nữ ở bãi biển trong đêm.

Danh tính 2 đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Tình (SN 2000) và Nguyễn Văn Sang (SN 2000) cùng trú tại TDP Hói Dừa, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc.

2 đối tượng Tình và Sang tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 24/2, anh Bùi Quốc D. (SN 1994), trú tại TDP Đồng Dương, thị trấn Lăng Cô và chị Nguyễn Thị Tú A. (SN 1995), trú tại TDP Loan Lý, thị trấn Lăng Cô đang ngồi chơi tại bãi biển Lăng Cô thì bị 2 thanh niên cầm mã tấu uy hiếp đòi cướp tài sản.

Sau khi lấy đi từ nạn nhân số tiền 1.260.000 đồng, 2 đối tượng này bỏ chạy khỏi hiện trường.

Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, nhận tin báo của người bị hại, ngay trong đêm, đơn vị đã triển khai lực lượng về địa bàn để điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Dù ban đêm, địa điểm các đối tượng gây án khá hoang vắng nhưng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và sự giúp đỡ của nhân dân, cán bộ chiến sỹ đơn vị đã bước đầu bắt 2 đối tượng nghi vấn Tình và Sang.

Hung khí công an thu giữ được.

Qua điều tra, cả 2 đã khai nhận hành vi gây án. CQĐT đã thu giữ tang vật, phương tiện liên quan gồm tiền, 2 mã tấu, xe máy…

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng Nguyễn Văn Tình và Nguyễn Văn Sang đều quanh co chối tội. Nhưng trước những chứng cứ thu thập được và lập luận sắc bén của các điều tra viên đac buộc cả 2 khai nhận hành vi cướp tài sản.

Tình khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên y đã cùng đối tượng Sang chuẩn bị 2 cây mã tấu đi cướp tài sản. Được biết, cả Tình và Sang đều đi làm ăn xa ở TP HCM và Đà Nẵng. Trong dịp về ăn Tết Nguyên đán tại địa phương thì gây ra vụ cướp tài sản manh động và táo tợn nói trên.

Sau khi gây án, cả 2 nhanh chóng tẩu thoát và dùng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi nhưng đã bị Công an huyện Phú Lộc và quần chúng nhân dân kịp thời phối hợp làm rõ.   

Cơ quan công an tiến hành thực nghiệm lại hiện trường.

Thượng tá Trần Đăng Điền chia sẻ, thời gian tới, Công an huyện tiếp tục ra quân tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong đó, tập trung đấu tranh mạnh các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích…

Bên cạnh đó, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, tuyên truyền, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để cán bộ, quần chúng nhân dân cùng phối hợp, vào cuộc đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả các loại tội phạm. Đồng thời, huy động các lực lượng tăng cường công tác tuần tra đêm các tuyến, địa bàn trọng điểm, bịt kín các sơ hở, phối hợp làm rõ các vụ án xảy ra.  

Qua vụ việc, CQĐT cũng khuyến cáo mọi người, nhất là các đôi bạn trẻ phải luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, ban đêm không nên đến chỗ hoang vắng, thiếu ánh sáng để vui chơi. Bởi nếu không cẩn thận trở thành “mồi” ngon cho các đối tượng xấu. Khi vụ việc xảy ra cần nhanh chóng ghi nhận đặc điểm đối tượng, phương tiện… và trình báo cơ quan công an để nhanh chóng điều tra làm rõ.    

 Lê Kông 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến