Dòng sự kiện:
Hé lộ một số nội dung chính tại Hội nghị Thượng đỉnh Trung-Nhật-Hàn
11/12/2019 19:44:27
Tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về tình hình gần đây trên bán đảo Triều Tiên cũng như cách thức để thúc đẩy hợp tác 3 bên nhằm tiến tới phi hạt nhân trên bán đảo này.

Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiến hành Hội nghị thượng đỉnh 3 bên vào ngày 24/12 tới tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hội nghị sẽ có sự tham dự của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, cùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Phát biểu với báo giới ngày 11/12, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-Nhật Bản-Hàn Quốc lần này sẽ đánh dấu 20 năm quan hệ hợp tác giữa ba nước.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Dự kiến, tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về tình hình gần đây trên bán đảo Triều Tiên cũng như cách thức để thúc đẩy hợp tác 3 bên nhằm tiến tới phi hạt nhân trên bán đảo này vaf trao đổi về các hợp tác mở rộng nhiều lĩnh vực ở cả hiện tại và tương lai.

Chánh Văn phòng Nội các Suga cũng xác nhận Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ tham dự hội nghị và có chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 23-25/12 tới.

Quan chức Nhật Bản còn cho biết thêm các bên đang chuẩn bị cho cuộc gặp song phương giữa Thủ tướng Abe với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Hội nghị thượng đỉnh 3 bên Hàn - Nhật - Trung được tổ chức hàng năm trên cơ sở luân phiên giữa 3 nước từ năm 2008. Tuy nhiên, kể từ sau hội nghị năm 2016, hội nghị đã bị hoãn vài lần do căng thẳng quan hệ giữa Nhật Bản với hai nước láng giềng liên quan đến vấn đề tranh cãi lịch sử, tranh chấp lãnh thổ và thương mại.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến