Dòng sự kiện:
Hé lộ những số liệu hiếm hoi của Ngân hàng Đông Á
09/10/2019 09:00:20
Ngân hàng Đông Á cho biết đã thu hồi 17.036 tỉ đồng nợ xấu tính từ thời điểm kiểm soát đặc biệt vào tháng 8/2015. Thu hồi khoản nợ lớn là bước tiến quan trọng của ngân hàng đang thuộc diện 'kiểm soát đặc biệt' này.

Vài ngày trước đại hội cổ đông bất thường của Ngân hàng Đông Á (DongA Bank), phòng truyền thông của ngân hàng đã gửi tài liệu cho báo chí trong đó nêu rõ, trong năm 2019 DongA Bank rốt ráo trong xử lý nợ xấu theo tinh thần Nghị quyết 42 của Quốc hội, kết quả thu hồi nợ xấu (cả gốc và lãi) trong 8 tháng đầu năm 2019 đạt 2.100 tỷ đồng; Lũy kế từ 13/8/2015 (từ khi kiểm soát đặc biệt) đến 31/8/2019 thu hồi nợ xấu 17.036 tỷ đồng, trong đó bao gồm thu hồi nợ gốc là 13.416 tỷ đồng và thu hồi nợ lãi là 3.620 tỷ đồng. 

Cổ đông Ngân hàng Đông Á sẽ phải rót thêm bao nhiêu tiền để tái cấu trúc ngân hàng? Ảnh: dongabank.vn

Đây là lần công bố số liệu hiếm hoi của Ngân hàng Đông Á, trước kỳ đại hội cổ đông bất thường sẽ diễn ra vào ngày 12-10 tới.

Thực trạng tình hình tài chính cụ thể của ngân hàng sẽ được công bố tại kỳ đại hội tới, trong đó con số quan trọng là giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ. Báo cáo trước đó cho biết kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đông Á đã lỗ luỹ kế, nguồn vốn chủ sở hữu bị âm tại thời điểm 31-12-2018, theo Công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.Trước đó, vốn điều lệ của ngân hàng là 5.000 tỉ đồng.

Đại hội lần này cũng sẽ xác định mức vốn cần được bổ sung để đảm bảo cho giá trị thực của vốn điều lệ tối thiểu bằng với mức vốn pháp định, tức 3.000 tỉ đồng. Sau đó, ngân hàng trình cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để bổ sung vốn điều lệ, với mức giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần. Cổ đông hiện hữu hoặc những cổ đông mới có thể đăng ký mua vào để bổ sung vốn điều lệ hiện đang bị âm.

Theo kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra vào cuối năm 2015, Ngân hàng Đông Á lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng và âm vốn chủ sở hữu 25.451 tỉ đồng. Việc thu hồi hơn 17.036 tỉ đồng là bước tiến quan trọng giúp ngân hàng sớm vượt qua được “vòng kiểm soát đặc biệt”, nhưng cũng phải chờ xem nhà đầu tư nào sẽ chịu bỏ thêm tiền để tái cấu trúc ngân hàng này.

Ngân hàng Đông Á cho biết trong thông cáo báo chí, nhờ số nợ xấu thu hồi được đã giúp “DongA Bank cải thiện rất lớn về chất lượng hoạt động, đảm bảo thanh khoản”. Số liệu cho thấy hiện các tỉ lệ an toàn thanh khoản, khả năng chi trả tính đến ngày 31-8-2019 của Ngân hàng Đông Á cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước. 

Bên cạnh việc xử lý nợ xấu, một số chỉ tiêu tài chính cũng được “hé lộ” sau nhiều năm kín tiếng. Chẳng hạn như tổng huy động vốn từ khách hàng đến 31/8/2019 đạt 62.286 tỷ đồng, tăng 1.432 tỷ đồng, tương ứng tăng 2,35% so với đầu năm 2019. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm của khách hàng đến ngày 31/8/2019 đạt 50.355 tỷ đồng, tăng 1.785 tỷ đồng tương ứng tăng 3,67% so với đầu năm 2019.

Theo Thời báo kinh tê Sài Gòn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến