Dòng sự kiện:
Hết kỳ nghỉ lễ, người dân vạ vật kéo nhau đổ về thành phố
02/05/2019 09:30:37
Chiều cuối kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều tuyến đường huyết mạch đổ về thủ đô Hà Nội và TP HCM ùn tắc kéo dài. Đến đêm, cả dòng xe vẫn phải nhích từng mét chờ vào thành phố.

Từ chiều 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, người dân các tỉnh miền Tây ùn ùn trở lại Sài Gòn để làm việc khiến quốc lộ 1A bị ùn tắc nhiều đoạn đến tối mịt.

Cơn mưa nhẹ làm đường sá nhầy nhụa càng khiến hành trình của người dân miền Tây về Sài Gòn thêm phần mệt nhọc. Ảnh: VnExpress

Từ chiều đến tối, rất nhiều người khi đi ngang qua quốc lộ 1A phải dừng trên vỉa hè nghỉ ngơi tạm chờ đường thông thoáng hơn. Ảnh: VnExpress

Tối muộn 1/5, cả nghìn người vẫn đang đổ về Sài Gòn theo hướng phà Cát Lái.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, Phó giám đốc Xí nghiệp phà Thanh niên xung phong cho biết có khoảng 90-100.000 người lưu thông qua phà mỗi ngày, hôm 1/5 là cao điểm. 

Dù đi từ chiều nhưng đến tối muộn hàng nghìn người vẫn đứng "chôn chân" nhiều giờ liền chờ tới lượt qua phà.

Từ 15h ngày 1/5, hàng nghìn người dân đổ về Sài Gòn khiến bến phà Cát Lái (nối Đồng Nai - TP.HCM) ùn ứ. Người dân xếp hàng dài để chờ qua phà.

Tại Hà Nội cũng trong chiều cuối kỳ nghỉ lễ 5 ngày, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cửa ngõ huyết mạch phía Nam thủ đô ùn tắc kéo dài. Cả dòng xe nhích từng mét chờ vào thành phố.

Từ 17h ngày 1/5, trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cả dòng xe nối đuôi đi chậm ở cả 4 làn đường. Xe con, xe khách, xe tải nối đuôi nhau nhích từng mét kéo dài hút mắt. Ảnh: Trần Thường

Quốc lộ 1A đoạn qua bến xe nước ngầm cũng ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: Phạm Hải

Đường Giải Phóng hướng về khu trung tâm ùn tắc nghiêm trọng. Ảnh: Phạm Hải

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến