Dòng sự kiện:
Hình ảnh mới choáng ngợp ở tâm dịch Covid-19 đầu tiên trên thế giới
16/06/2021 12:41:19
Hơn 11.000 sinh viên ngồi sát nhau, không đeo khẩu trang đã tham gia vào lễ tốt nghiệp tại thành phố sau hơn một năm kể từ khi nơi đây trở thành tâm dịch Covid-19 của thế giới.

Hình ảnh mới choáng ngợp ở tâm dịch Covid-19 đầu tiên trên thế giới

Hôm 13/6, khoảng 11.000 sinh viên mặc trang phục cử nhân đã tham gia vào một lễ tốt nghiệp tại sân vận động của trường Đại học Sư phạm Trung ương Trung Quốc ở Vũ Hán, trong số này có khoảng 2.000 sinh viên không thể tốt nghiệp vào năm ngoái do ảnh hưởng của đại dịch.

Các sinh viên ngồi san sát nhau, không cần giãn cách xã hội hay đeo khẩu trang.

Đây là hình ảnh cho thấy một cuộc sống bình thường mới ở Vũ Hán sau hơn 1 năm kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc là nơi phát hiện những ca Covid-19 đầu tiên trên thế giới vào cuối năm 2019, khiến giới chức Trung Quốc từng phải phong tỏa thành phố với 11 triệu dân này.

Lệnh hạn chế phòng dịch kéo dài 76 ngày và chỉ được nới lỏng vào tháng 4 năm ngoái, nhưng các trường học vẫn phải đóng cửa. Các trường học ở Vũ Hán chỉ tổ chức các lễ tốt nghiệp hạn chế, chủ yếu theo hình thức trực tuyến.

Cuộc sống ở tâm dịch đầu tiên trên thế giới dần trở lại bình thường sau khi Trung Quốc về cơ bản kiểm soát được đại dịch nhờ các biện pháp như phong tỏa, cách ly, truy vết và xét nghiệm quy mô lớn.

Hôm 15/6, Trung Quốc ghi nhận 20 ca nhiễm mới, trong đó 18 ca nhập cảnh, 2 ca cộng đồng tại tỉnh Quảng Đông. Đến nay, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng hơn 91.000 ca mắc Covid-19, trong đó hơn 4.600 người đã tử vong, chủ yếu trong đợt bùng phát dịch đầu tiên vào cuối năm 2019, đầu 2020. Trong ảnh: Thành phố Vũ Hán bị phong tỏa từ ngày 23/1/2020 nhằm ngăn dịch lây lan.

Tác giả: Minh Phương

Theo: Dân Trí
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến