Dòng sự kiện:
Hình ảnh sân bay ở Bangkok thành bệnh viện dã chiến trị Covid-19
30/07/2021 15:22:07
Các nhà chức trách Thái Lan vừa thiết lập một bệnh viện dã chiến gồm 1.800 giường trong kho hàng của sân bay Don Mueang ở Bangkok.

Động thái trên được thực hiện trong bối cảnh Thái Lan ghi nhận số người nhiễm và tử vong vì Covid-19 cao kỷ lục trong đợt dịch bùng phát nghiêm trọng chưa từng có hiện nay.

Các bệnh viện dã chiến khác ở Bangkok đều đã đi vào hoạt động sau khi mọi cơ sở chữa trị trong thành phố quá tải, không còn chỗ trống để tiếp nhận thêm bệnh nhân.

Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, các công nhân đã chạy đua với thời gian để thiết lập bệnh viện tại sân bay Don Mueang. Tổng số 1.800 giường bằng bìa cát-tông đã được dựng lên, được trang bị nệm và gối để sẵn sàng đón bệnh nhân.

Ảnh: AP

Sân bay Don Mueang hiện nay hoạt động với công suất rất thấp, vì Thái Lan đã dừng tất cả các chuyến bay nội địa từ 2 tuần qua.

Thái Lan ghi nhận 17.669 ca nhiễm mới và 165 ca tử vong trong ngày 29/7 – cao chưa từng có kể từ khi đại dịch bắt đầu. Trong số này, 7.875 ca nhiễm và 127 trường hợp tử vong là ở Bangkok – thành phố gồm 15 triệu dân.

Bangkok và các tỉnh lân cận đã được đặt trong tình trạng phong tỏa từ cách đây hơn 2 tuần, với các lệnh giới nghiêm được áp vào ban đêm và người dân chỉ được đi tới siêu thị, hiệu thuốc và bệnh viện.

Ảnh: AP

Các nhà chức trách cho biết, khoảng 6.100 bệnh nhân ở Bangkok đang chờ giường trống.

Đến nay, Thái Lan có tổng cộng 561.030 ca nhiễm và 4.562 nạn nhân xấu số của Covid-19. Hơn 90% được ghi nhận trong đợt dịch bùng phát từ đầu tháng 4.

Thái Lan hy vọng sẽ cung cấp 100 triệu liều vắc xin và tiêm chủng cho 70% dân số trong năm nay. Đến nay, nước này đã tiêm 16,6 triệu liều trên toàn quốc, với khoảng 18,5 trong số 69 triệu dân đã được tiêm ít nhất một mũi, và 5,5% đã tiêm đầy đủ.

Tác giả: Thanh Hảo

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến