Dòng sự kiện:
HLV Park gọi Martin Lo trở lại U22 Việt Nam
21/09/2019 06:09:53
Tiền vệ Việt kiều Martin Lo đã được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi trở lại chuẩn bị cho trận giao hữu với U22 UAE trên sân Thống Nhất hôm 13/10.

Sự trở lại của Martin Lo và dàn cầu thủ CLB Phố Hiến là chi tiết đáng chú ý nhất trong bản danh sách U22 Việt Nam được công bố hôm 20/9. Martin Lo là một trong số 30 cầu thủ được HLV Park Hang-seo triệu tập trong đợt tập trung dài hạn tới.

Martin Lo là cầu thủ có phong cách kỹ thuật và khác biệt ở U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Trước đó, Martin Lo và dàn cầu thủ CLB Phố Hiến đã vắng mặt trong đợt tập trung U22 Việt Nam đấu Trung Quốc. Lý do là bởi CLB Phố Hiến có trận đấu quan trọng với Bình Phước tại vòng 20 Giải hạng nhất hôm 31/8. Đó là trận cầu quyết định cơ hội thăng hạng của họ mùa này. Nhờ giữ chân được lực lượng, Phố Hiến thắng Bình Phước 2-1 và đã chính thức giành ngôi Á quân, đồng nghĩa với suất đá play-off mùa tới.

Sau vòng 22 hôm 22/9, mùa giải Hạng nhất sẽ kết thúc, Martin Lo và đồng đội có điều kiện để tập trung toàn bộ cho các đội tuyển quốc gia.

Ngoài nhóm Martin Lo, U22 Việt Nam vẫn không có sự phục vụ của những Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung... vì các cầu thủ này phải tập trung cho vòng loại World Cup cùng tuyển quốc gia. Trong thời gian HLV Park Hang-seo vắng mặt, trợ lý Kim Han-yoon sẽ thay ông tiếp quản việc huấn luyện.

U22 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 23/9 tới 9/10 tại Hà Nội, từ ngày 10/10 tới 16/10 ở TP.HCM. Ngày 13/10, đội sẽ có trận giao hữu quốc tế với U22 UAE trên sân Thống Nhất.

Sau đợt này, các cầu thủ sẽ trở về CLB để V.League và Cúp quốc gia hoàn tất giai đoạn thi đấu cuối cùng. Đến cuối tháng 10, U22 Việt Nam sẽ hội quân dài hạn chuẩn bị cho SEA Games 30 diễn ra vào cuối tháng 11 tại Philippines.

Danh sách 30 tuyển thủ U22 Việt Nam hội quân đợt 8:

Thủ môn (4): Bùi Tiến Dũng (CLB Hà Nội), Phan Văn Biểu (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Phan Minh Thành (Quảng Ninh)

Hậu vệ (9): Hồ Tấn Tài (Bình Dương), Dương Văn Trung (Bình Phước), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng), Dụng Quang Nho (HAGL), Nguyễn Văn Hạnh (Hải Phòng), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Tĩnh), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến)

Tiền vệ (10): Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng), Triệu Việt Hưng, Phan Thanh Hậu (HAGL), Nguyễn Hữu Thắng (Huế), Nguyễn Đình Mạnh, Mai Xuân Quyết (Nam Định), Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Martin Lo (Phố Hiến), Trương Văn Thái Quý (Hà Nội)

Tiền đạo (7): Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Ngô Hồng Phước (An Giang, Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa), Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Phạm Tuấn Hải (Hà Tĩnh), Huỳnh Tiến Đạt (Phố Hiến)

Theo Zing.vn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến