Dòng sự kiện:
Hỏi mượn thuyền không được, nam thanh niên chém bé gái 11 tuổi nguy kịch
21/05/2019 13:48:18
Thấy bé gái 10 tuổi ở nhà một mình, Nguyễn Văn Hiếu, trú huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) sang hỏi mượn thuyền để chèo nhưng không được. Tức giận, Hiếu dùng dao chém nhiều nhát khiến bé gái nguy kịch.

Ngày 21/5, thông tin từ Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết, CQĐT vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1992), trú xã Hợp Lí, huyện Triệu Sơn để điều tra về hành vi dùng dao chém khiến một bé gái 10 tuổi nguy kịch đến tính mạng.

Ảnh minh họa

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 20/5, tại thôn 4, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn, gia đình phát hiện bé gái Phạm Thị Ngọc L. (SN 2008) nằm bất tỉnh tại nhà riêng ở xóm 4, xã Hợp Tiến.

Lúc này, trên cơ thể của nạn nhân có nhiều vết chém tại vùng đầu và cổ. Người thân sau đó lập tức đưa bé L. đi cấp cứu tại bệnh viện. Do mất nhiều máu, hiện bé gái 11 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Triệu Sơn đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau khoảng 6 giờ đồng đồng xác minh, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Hiếu.

Bước đầu tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận, đã dùng dao chém cháu L. nhiều nhát vào vùng đầu và cổ.

Cũng theo lời khai, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Hiếu có mâu thuẫn với bố mẹ cháu bé từ lâu. Chiều 20/5, khi Hiếu sang nhà anh Bằng (bố cháu L.) thì thấy có bé L. ở nhà một mình. Hiếu hỏi cháu mượn chiếc thuyền để bơi trên hồ nhưng bé L. không cho, tức giận Hiếu đã dùng dao chém vào đầu, vào cổ bé L. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

 Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến