Dòng sự kiện:
Hơn 800 tỷ đồng làm đường vành đai Đà Lạt
02/08/2021 17:36:41
Đường vành đai dài 7,5 km được kỳ vọng giảm kẹt xe cho trung tâm TP Đà Lạt, kinh phí xây dựng hơn 800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2023.

Dự án vừa được tỉnh Lâm Đồng khởi công. Tuyến đường đi qua các phường 3, 4 và 5, bắt đầu từ ngã 3 đèo Prenn - Trúc Lâm Yên Tử (đường vào hồ Tuyền Lâm), điểm cuối ở ngã tư Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Đình Quân.

Tuyến đường được thiết kế với tốc độ 40 km/h; nền đường 20 m, mặt đường 10 m; vỉa hè mỗi bên rộng 5 m. Trên tuyến xây cầu suối Tía dài hơn 37 m, rộng 20 m.

Công trình do Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Trong số kinh phí xây dựng, hơn 300 tỷ đồng dùng để giải phóng mặt bằng.

Ôtô ùn tắc trước vòng xoay Bưu Điện Đà Lạt dịp Tết Nguyên đán 2017. Ảnh: Thành Nguyễn

Đường vành đai khi hoàn thành sẽ giúp Đà Lạt hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đô thị loại 1. Đặc biệt, tuyến đường này được UBND Lâm Đồng kỳ vọng giảm tình trạng kẹt xe ở trung tâm TP Đà Lạt trong dịp lễ, Tết.

Trước đó, Lâm Đồng đưa ra hàng loạt giải pháp để giảm tình trạng kẹt xe ở nội ô như nâng cấp đường ven hồ Xuân Hương, thí điểm lắp đèn xanh đèn đỏ ở 7 giao lộ, đưa vào quy hoạch hai bến xe ở ngoại ô Đà Lạt... Trong đó, việc lắp đèn xanh đỏ sẽ hoàn thành trong năm nay, kinh phí hơn 140 tỷ đồng.

Tác giả: Phước Tuấn - Khánh Hương

Theo: Vnexpress
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến