Dòng sự kiện:
Huế: Vinh danh nhiều bác sỹ tại lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam
26/02/2018 20:30:04
Nhiều cá nhân của bệnh viện Trung ương Huế đã được vinh danh tại lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Ngày 26/2, tại lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2018), nhiều bác sỹ, cán bộ bệnh viện Trung ương Huế đã vinh dự được nhận nhiều danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước và Thủ tướng chính phủ trao tặng.

Trong đó, ông Trương Xuân Dũng, Trưởng phòng tài chính – kế Trưởng phòng Tài chính kế hoạch của BV đã nhận Huân chương Lao động hạng II.

Các bác sĩ nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã trao bằng khen Thủ tướng chính phủ cho các cán bộ, bác sỹ của bệnh viện gồm: Ths.BS. Nguyễn Thanh Xuân, Phó GĐ BVTW Huế cơ sở 2, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng; Ths.BS Đặng Ngọc Tuấn Anh, Phó trưởng khoa Thận nhân tạo; Ths.BS. Phan Cảnh Duy, Phó trưởng khoa Xạ trị - Trung tâm Ung bướu; BS.CKII Phan Xuân Mai, Phó Giám đốc trung tâm Nhi khoa; TS.BS Hồ Anh Bình, Phó GĐ Trung tâm Điều trị theo yêu cầu và quốc tế, Phó trưởng khoa Cấp cứu tim mạch can thiệp - Trung tâm Tim mạch.

GS.TS Phạm Như Hiệp điểm lại những thành tích nổi bật của bệnh viện Trung ương Huế năm 2017.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BV đã nêu những kết quả nổi bật trong năm về công tác khám chữa bệnh, đào tạo nguồn phát triển nhân lực, chỉ đạo tuyến; cơ cấu xây dựng cơ sở 2, Phong An, Phong Điền và Trung tâm Điều trị yêu cầu Quốc tế hoạt động hiệu quả; thực hiện tốt quy chế dân chủ; quy tắc ứng xử của cán bộ y tế…

BV Trung ương Huế được Bộ Y tế xếp vào một trong những BV hàng đầu của cả nước đạt điểm chất lượng cao (4,03 điểm). Năm 2018, BV Trung ương Huế tiếp tục giữ vững thương hiệu BV hàng đầu của cả nước, phấn đấu xây dựng thành một trung tâm y học mang tầm quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao trong thời gian đến.

Phát biểu nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đánh giá cao những thành tích và kết quả của BV Trung ương Huế đạt được trong năm qua; đồng thời, mong muốn BV tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, khắc phục những khó khăn vướng mắc làm tốt sứ mệnh sự nghiệp khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân không chỉ khu vực miền Trung.

Kông Thành

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến