Trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày 24/8, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary cho biết, nội dung giữa hai Bộ trưởng đề cập đến việc sản xuất vắc-xin Sputnik V được cấp phép ở Hungary.
Bộ trưởng Szijjarto cũng khẳng định, Hungary dự định bắt đầu sản xuất vắc-xin do Nga hỗ trợ vào cuối năm 2022 tại một nhà máy đang được xây dựng ở Debrecen. Ông cảm ơn Nga đã hỗ trợ, chuyển giao công nghệ và giúp đỡ cho chiến dịch tiêm chủng của Hungary. Hungary cũng là quốc gia đứng thứ 2 châu Âu về tỷ lệ người dân được tiêm chủng.
Hiện tại, quốc gia hơn 9,7 triệu dân này đã có hơn 5,5 triệu người được tiêm chủng đầy đủ. Hungary cũng là quốc gia châu Âu đầu tiên sử dụng Sputnik V mặc dù vắc-xin này vẫn chưa được cơ quan quản lý dược phẩm của EU cấp phép.
Hungary sẽ sản xuất vắc-xin Sputnik V trong năm 2022 (Ảnh: rt.com)
Bên cạnh đó, Bộ trưởng ngoại giao Hungary khẳng định, ông đang có kế hoạch đến thăm thành phố Saint Petersburg của Nga trong năm nay để đạt được thỏa thuận kéo dài 15 năm về cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga. Ông nhấn mạnh, các cuộc đàm phán về vấn đề này cũng đang thực hiện ở giai đoạn cuối.
Tác giả: Hải Đăng
- 1. Thái Nguyên điều chỉnh kế hoạch nhà ở 2022, tăng hàng chục ha đất NƠXH và tái định cư
- 2. Bài toán hậu mãi chung cư có thời hạn: Các nước hiện quy định niên hạn ra sao?
- 3. Bài toán hậu mãi chung cư có thời hạn: Giá nhà sẽ điều chỉnh theo thị trường
- 4. Đại gia chăn nuôi bị thu hồi hơn 1.400m2 đất ở Thuận Thành
- 5. Tranh chấp kéo dài, gần 200ha đất dự án bỏ hoang giữa thủ đô