Dòng sự kiện:
Iraq khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu mỏ tại Kirkuk
17/11/2018 11:15:54
Hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Kirkuk mới chỉ ở mức khiêm tốn 50.000 – 60.000 thùng/ngày so với mức đỉnh 300.000 hồi năm 2017.

Iraq đã khôi phục lại một phần hoạt động xuất khẩu dầu mỏ ở tỉnh Kirkuk, sau hơn 1 năm gián đoạn do căng thẳng giữa chính quyền trung ương và khu vực bán tự trị người Kurd.

Đây được xem là một chiến thắng quan trọng đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh nước này nhiều lần hối thúc chính phủ trung ương tại Iraq và chính quyền khu tự trị người Kurd, giải quyết những tranh cãi và tiếp tục hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, để giải quyết tình trạng thiếu hụt dầu từ Iran sau khi Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt chống nước Cộng hòa Hồi giáo.

Các nguồn tin cho biết, hoạt động xuất khẩu dầu mới chỉ được khôi phục lại ở mức khiêm tốn 50.000 – 60.000 thùng/ngày so với mức đỉnh 300.000 hồi năm 2017. Bộ Dầu mỏ Iraq hiện chưa đưa ra bình luận trước thông tin.

Các thùng chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Bai Hassan ở Kirkuk, Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN )

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, thỏa thuận này cho thấy chính phủ của tân Thủ tướng Adel Abdul Mahdi sẵn sàng làm việc với chính quyền người Kurd, bất chấp những căng thẳng trước đó, nhất là sau cuộc trưng cầu ý dân hồi tháng 9/2017.

Hầu hết xuất khẩu dầu của Iraq là từ các mỏ ở phía Nam, nhưng Kirkuk lại là một trong những mỏ dầu lớn nhất và lâu đời nhất ở Trung Đông. Trước đó, hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Kirkuk đã bị đình trệ, kể từ khi lực lượng chính phủ trung ương Iraq nắm lại quyền kiểm soát các giếng dầu tại đây hồi tháng 10/2017, sau cuộc trưng cầu dân ý về tự trị của người Kurd.

Chính quyền Iraq cũng ban hành một loạt biện pháp phong tỏa quyền tự trị của người Kurd, như cấm hoạt động đi lại quốc tế trực tiếp đến 2 sân bay chính trong vùng.

Theo VOV

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến