Dòng sự kiện:
Iraq vận hành trở lại nhà máy lọc dầu North sau 10 năm đóng cửa
24/02/2024 09:20:15
Nhà máy lọc dầu này đóng cửa năm 2014 khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ và bị hư hại nặng nề trong cuộc giao tranh giữa IS và lực lượng an ninh Iraq.

Một nhà máy lọc dầu của Iraq. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani ngày 23/2 thông báo nước này đã mở cửa lại nhà máy lọc dầu North tại tỉnh Baiji sau một thập niên đóng cửa.

Nhà máy này có công suất lọc 150.000 thùng dầu/ngày sau khi vận hành trở lại.

Nhà máy lọc dầu này đóng cửa năm 2014 khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ và bị hư hại nặng nề trong cuộc giao tranh giữa IS và lực lượng an ninh Iraq.

Nhà máy này cũng đối mặt với mối đe dọa từ nhóm khủng bố al-Qaeda. Nhóm này nhiều lần đe dọa nhân viên nhà máy và cướp các sản phẩm lọc dầu để bán và sử dụng lợi nhuận tài trợ cho hoạt động khủng bố./.

Tác giả: Thúc Anh

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến