Dòng sự kiện:
Israel đề xuất tạm dừng giao tranh 2 tháng ở Gaza
23/01/2024 11:41:03
Chính phủ Israel đề nghị Hamas “tạm dừng” giao tranh kéo dài 60 ngày để tất cả những người bị bắt giữ còn lại có thể được thả.

Axios dẫn nguồn quan chức Israel cho hay, lời đề nghị này là "thỏa thuận nhiều giai đoạn, bao gồm việc thả tất cả các con tin bị giữ ở Gaza".

Giai đoạn đầu của thỏa thuận sẽ có việc Hamas thả nam giới và nữ giới trên 60 tuổi. Các giai đoạn tiếp theo sẽ bao gồm việc thả các quân nhân, nam giới dưới 60 tuổi và giao thi thể của các con tin đã chết. Đổi lại, Israel sẽ thả những người Palestine bị giam giữ.

Israel và Hamas từng đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần hồi tháng 11 năm ngoái. (Ảnh: Reuters)

Israel cũng sẽ di chuyển một số lực lượng, rút ​​khỏi các khu định cư chính ở dải Gaza và sẽ cho phép dân thường Palestine trở lại một số khu vực.

Nội các Chiến tranh của Israel đã phê duyệt các thông số của đề xuất “mười ngày trước” và gửi cho Hamas qua Qatar và Ai Cập. Israel đang chờ đợi phản ứng của Hamas.

Axios nhấn mạnh đại diện của Qatar và Ai Cập đã cố gắng thu hẹp bất đồng giữa các bên xung đột trong nhiều tuần để đạt được thỏa thuận. Các quan chức Mỹ nói rằng việc đạt được thỏa thuận như vậy có lẽ là cách duy nhất dẫn đến lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Đặc phái viên Mỹ Brett McGurk đã có mặt tại Ai Cập vào hôm 21/1 và dự kiến ​​sẽ tới Qatar để đàm phán việc thả những người bị Hamas giam giữ.

Mới đây, Thủ tướng Benjamin Netanyahu bác điều kiện do Hamas đưa ra nhằm chấm dứt chiến sự ở dải Gaza. Ông không đồng ý yêu cầu của Hamas về chấm dứt chiến sự, rút ​​lực lượng của Israel khỏi Gaza, thả tất cả những tù binh Hamas để đổi lấy con tin. "Tôi bác bỏ hoàn toàn các điều khoản đầu hàng của Hamas”, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói.

Cuộc đột kích của Hamas vào khu vực miền nam Israel hôm 7/10 năm ngoái giết chết 1.140 người, chủ yếu là dân thường, và 240 người bị bắt làm con tin. Chính phủ Israel đáp trả bằng chiến dịch tấn công dải Gaza, đến nay khiến hơn 25.000 người thiệt mạng.

Israel cũng tấn công các khu vực của Lebanon và Syria để trả đũa các cuộc ném bom bắt nguồn từ các quốc gia này. Các cuộc đụng độ cũng đang diễn ra ở Bờ Tây. 

Israel và Hamas từng đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần từ hồi tháng 11 năm ngoái, với Qatar và Ai Cập làm trung gian, để trao đổi con tin và tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo. Giới chức Israel ước tính Hamas còn giữ khoảng 129 con tin ở Gaza.

Qatar và Pháp cũng đứng ra làm trung gian cho thỏa thuận giữa Israel và Hamas để cung cấp thuốc khẩn cấp cho khoảng 45 con tin Israel bị Hamas bắt giữ ở Gaza để đổi lấy viện trợ nhân đạo và y tế cho những thường dân.

Tác giả: Kông Anh/Theo Axios, The New York Times

Theo: VTC News
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến