Dòng sự kiện:
Khánh thành nhà liên hợp Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo
03/12/2017 16:21:31
Sáng 3/12, tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khánh thành nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn.

Tới dự lễ khánh thành có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Ủy viên thường trực Ủy ban đối ngoại quốc hội Lê Anh Tuấn; Tổng cục phó tổng cục Hải quan Nguyễn Công Bình cùng cán bộ, lãnh đạo các bộ ban, ngành; lãnh đạo 2 tỉnh Bolykhamxay và Khăm Muộn nước CHDCND Lào.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có ông Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các cán bộ, lãnh đạo tại địa phương.

Được khởi công từ tháng 7/2011, nhà liên hợp Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn (cổng quốc gia) là một dự án trọng điểm ưu tiên đầu tư tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, phục vụ hoạt động ngoại giao, kiểm tra, kiểm soát của các ngành, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu nhằm bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh biên giới, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện qua lại tại khu vực cửa khẩu.

Ngoài ra, công trình còn được coi là biểu tượng của quốc gia, bảo đảm yếu tố về văn hoá, chính trị, chủ quyền lãnh thổ của đất nước và tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Công trình gồm 1 trụ sở làm việc chính và các hạng mục phụ trợ với tổng diện tích sàn nhà làm việc 4 tầng là 14.057m2  theo với tổng mức đầu tư 214 tỷ đồng.

Công trình nằm trải dài nối liền hai dãy núi mang ý niệm "Núi liền núi sông liền sông" với công năng hiện đại và phù hợp sẽ phát triển giao thương và tình đoàn kết hai nước Việt - Lào. Các mảng và khối được thiết kế liền mạch tạo thành một thể thống nhất, đặt giữa đỉnh hai dãy núi nên có thể nói đây là công trình trong mây, đúng với ý tưởng thiết kế "Cánh hạc trong mây".

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Dương Tất Thắng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ, trong suốt quá trình triển khai, dự án đã gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn, điều kiện thời tiết, đặc biệt là cơn bão số 8 và số 10/2013 đã làm sạt lở mái taluy gây thiệt hại nghiêm trọng, phải mất rất nhiều thời gian để khắc phục. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương của 2 nước và sự cố gắng của các sở, ngành địa phương, đơn vị thi công công trình đã sớm được hoàn thành.

Bên cạnh đó, ông Dương Tất Thắng cũng bày tỏ mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương của Việt Nam và Lào tiếp tục giúp đỡ để sớm hoàn thành toàn bộ các công trình giữa 2 nước, đặc biệt là tuyến QL8A đoạn đị qua địa bàn Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã bị hư hỏng nặng, cản trở lớn cho các hoạt động lưu thông, cần sớm được sửa chữa.

Quốc Hoàn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến