Dòng sự kiện:
Khi thực phẩm 'chạy' đua cùng xăng
27/09/2017 13:34:31
Thời gian gần đây, nỗi lo lại càng thêm chất chồng trên đôi vai những người nội trợ thủ đô khi giá thực phẩm chạy đua theo giá xăng.

Chiều ngày 20/9, Liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định tăng giá xăng RON 92 ở mức 319 đồng/lít, xăng E5 tăng 297 đồng/lít, dầu diesel tăng 491 đồng/lít, dầu hỏa tăng 568 đồng/lít, dầu madut tăng 388 đồng/kg.

Hiện nay, giá bán lẻ xăng RON 92 là 18.111 đồng/lít, xăng E5 17.836 đồng/lít. Ngoài ra, dầu diesel là 14.441 đồng/lít, dầu hỏa 13.115 đồng/lít.

Giá xăng tăng kéo theo giá các mặt hàng thực phẩm cũng tăng theo. Theo khảo sát của phóng viên tại chợ Ngã Tư Sở, chợ Kim Giang (Thanh Xuân), chợ Quỳnh Mai, chợ Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng), chợ Hà Đông (Hà Đông), giá gạo tăng nhẹ so với đầu tháng 9. Mỗi loại gạo đều tăng từ 2 đến 3 nghìn đồng/kg. Gạo Bắc Hương có giá 16.000 đồng, gạo Tám Điện Biên có giá 19.000 đồng, gạo Lài sữa có giá 18.000 đồng, gạo xi, gạo khang dân đang có giá 13.000 đồng.

Người nội trợ "đau đầu" khi giá thực phẩm tăng theo giá xăng

Trong khi đó, rau là mặt hàng tăng giá mạnh nhất, có những loại tăng gấp 3 – 4 lần so với hai tuần trước. Khi chúng tôi thắc mắc về giá, chị Liên bán rau tại chợ Ngã Tư Sở nói: “Tôi nhập rau đã đắt rồi, mỗi mớ rau lời lãi năm trăm, một nghìn đồng. Giá xăng tăng, cái gì mà chẳng tăng”.

Cụ thể một mớ rau cải xanh, rau ngót 10.000 đồng, trước đó chỉ có 5.000 đồng/ mớ; xà lách từ 3.000 đồng/lạng lên 5.000 đồng/lạng; Hành lá từ 20.000 đồng/1kg giờ tăng lên 60.000 đồng/kg; bắp cải 12.000 đồng/kg, cà chua 30.000 đồng/kg, đậu quả 20.000 đồng/kg, bí xanh 18.000 đồng/kg...

Trái cây cũng tăng giá đột biến. Các tiểu thương buôn bán trái cây lý giải rằng do trái cây chủ yếu được vận chuyện từ miền Nam ra. Giá xăng tăng dẫn đến chi phí vận chuyển tăng làm giá hoa quả cũng đội lên. Tại chợ Kim Giang (Thanh Xuân), hầu hết các loại hoa quả như na, bưởi, dưa hấu, nho, ổi, chôm chôm, nhãn,… đều tăng từ 5 đến 10 nghìn đồng/kg.

Các loại thịt lợn, thịt gà, thịt bò hiện nay cũng đang rục rịch tăng giá. Thịt bò bắp tại chợ Quỳnh Mai có giá 260.000 đồng/kg, thịt gà ta làm sẵn 130.000 – 140.000 đồng/kg. Cá chép, cá trắm loại 1kg dao động từ 65-70.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg so với đầu tháng 9.

Chị My bán thịt lợn ở chợ Hà Đông (Hà Đông) chia sẻ: “Giá tăng không phải do nguồn cung khan hiếm mà do chi phí vận chuyển từ trang trại đến nơi giết mổ rồi đến chợ tăng lên theo giá xăng”. Chị My cũng chia sẻ thêm, giá thịt tăng thì người tiêu dùng mua ít lại. Trước đây một ngày chị bán được 50 đến 60 kg thịt thì nay chỉ bán được 30 kg.

“Tôi đi chợ mà chóng hết cả mặt, cái gì cũng tăng, từ cọng hành, mớ rau thơm đến cân thịt, con cá. Từ khi nghe tin giá xăng tăng lên 18.000 đồng/ lít, tôi cũng lường trước rằng giá thực phẩm sẽ tăng nhưng không nghĩ lại tăng nhiều đến vậy”, chị Hà Thị Hoa (Đống Đa, Hà Nội) phàn nàn.

Chị Vũ Minh Ngọc (Cầu Giấy, Hà Nội) tâm sự: “Trước đây, đi chợ nấu một bữa cơm cho ba người hết 50 nghìn đồng, bây giờ phải tốn đến 70, 80 nghìn đồng. Tôi phải đau đầu để cân bằng chi tiêu sao cho vừa đảm bảo dinh dưỡng mà vừa tiết kiệm”.

Mạnh Long

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến