Dòng sự kiện:
Khởi tố cán bộ địa chính kê khống tài sản chiếm đoạt tiền đền bù dự án đường cao tốc
05/08/2016 14:05:39
ANTT.VN - Ngày 4/8, thông tin từ Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, Cơ quan điều tra của Công an TP đã ban hành quyết định khởi tố bị can đối với một cán bộ địa chính xã Tam Ngọc (TP Tam Kỳ) về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tin liên quan

Đọc quyết định khởi tố ông Nguyễn Quốc Hội

Theo đó, các ông Nguyễn Quốc Hội (cán bộ địa chính xã Tam Ngọc), Huỳnh Điệp (cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Tam Kỳ), Đoàn Nhơn, Đoàn Văn Cảnh và Đoàn Văn Lực (cùng trú tại xã Tam Ngọc) đã cùng bị khởi tố sau một vụ khiếu kiện kéo dài trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn đi qua xã Tam Ngọc.

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng trách nhiệm được giao, trong quá trình kê khai diện tích đất, cây trồng và nhà ở bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi qua địa bàn xã Tam Ngọc, ông Huỳnh Điệp đã câu kết với các đối tượng: Đoàn Nhơn, Đoàn Văn Cảnh và Đoàn Văn Lực kê khống tài sản để nhận tiền đền bù và chia nhau; gây khiếu kiện kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.

Thời gian qua báo chí phản ánh tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi qua địa bàn xã Tam Ngọc dài 2,3 km, có gần 430 hộ bị ảnh hưởng nhà ở, đất đai và cây trồng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Tam Kỳ đã phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố và xã Tam Ngọc tiến hành áp giá, thực hiện bồi thường nhà ở, đất và cây trồng cho hơn 410 hộ dân bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, trong công tác kê khai, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đã nảy sinh nhiều vấn đề bất cập. Cán bộ làm công tác bồi thường khi thực thi nhiệm vụ đã thiếu công khai, minh bạch, nên có nhiều hộ dân kiên quyết không nhận tiền bồi thường, kéo nhau đi khiếu kiện.

Ngày 10/11/2015, anh Đoàn Văn Tịnh (SN 1974, ngụ xã Tam Ngọc) mang quan tài lên “phong tỏa” đường cao tốc vì không được nhận tiền đền bù đất theo quy định. Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng đã mở rộng điều tra, phát hiện hàng loạt sai phạm, sau đó khởi tố các bị can có liên quan.

Hàng loạt cán bộ xã Tam Ngọc cũng đã bị kỷ luật, đề nghị làm rõ trách nhiệm gồm các ông: Nguyễn Quang - nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Ngọc, Nguyễn Thanh Yên - Chủ tịch UBND xã Tam Ngọc và ông Nguyễn Quốc Hội.

Được biết, ông Hội hiện đang được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra.

P.V

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến