Dòng sự kiện:
Khởi tố vụ án, bắt tạm giam tài xế xe khách gây tai nạn khiến 8 người thương vong
18/02/2019 12:34:28
Liên quan đến vụ tai nạn giữa xe khách và ô tô 7 chỗ khiến 3 người chết, 5 người bị thương trên QL1A, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), công an đã bắt tạm giam tài xế xe khách để điều tra.

Ngày 18/2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, CQĐT đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với tài xế xe khách Phạm Thế Đức (SN 1979), trú tại huyện Đông Triều (Quảng Ninh) để tiếp tục điều tra về vi phạm quy định về điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Xe khách gây tai nạn

Như tin đã đưa, khoảng 9h ngày 8/2, chiếc xe ô tô loại 7 chỗ mang BKS: 36B – 2286 (xe biển xanh) do anh Nguyễn Xuân Sơn (SN 1961), trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa điều khiển lưu thông từ trung tâm TP Thanh Hóa hướng ra Bắc.

Khi tới làng Quỳ Chữ, xã Hoằng Quỳ, chiếc xe 7 chỗ rẽ trái qua đường ngược chiều để vào làng thì bất ngờ bị 1 chiếc xe khách mang BKS: 98B - 022.66, chạy tuyến Bắc Giang – Sài Gòn do Phạm Thế Đức điều khiển tông vào hông.

Hậu quả, chiếc xe 7 chỗ bị hất văng vào vệ đường, 8 người trên xe (gồm 6 người lớn và 2 trẻ nhỏ) gặp nạn. Dù được người dân, lực lượng chức năng kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng 3 người đã tử vong trong quá trình đưa tới bệnh viện.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe biển xanh vừa được tài xế đưa ra khỏi tiệm sửa chữa. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định tài xế điều khiển xe khách thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ đến mức an toàn khi đi qua đoạn đường giao nhau.

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến