Dòng sự kiện:
Khởi tố vụ án tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Cần Thơ
05/01/2016 11:13:32
Ngày 4/1, nguồn tin riêng của Báo Gia đình Việt Nam, Công an TP Cần Thơ vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT chi nhánh TP Cần Thơ.

Tin liên quan

Cơ quan điều tra khởi tố theo điều 179 Bộ luật hình sự để xử lý tội vi phạm qui định về cho vay trong họat động của các tổ chức tín dụng. Cùng ngày, đại tá Trần Ngọc Hạnh, giám đốc Công an TP Cần Thơ xác nhận thông tin khởi tố như trên và cho biết cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân có liên quan.

Trụ sở Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh TP Cần Thơ, địa chỉ tại đầu đường Phan Đình Phùng, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Các nguồn tin riêng tổng hợp được, cho thấy vào năm 2010 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành quyết định số 63 ngày 15/10/2010 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu họach đối với nông sản, thủy sản. Theo quyết định này, việc hỗ trợ lãi suất sẽ được thực hiện đối với các khỏan vay dài hạn bằng tiền đồng Việt Nam của các tổ chức, cá nhân thông qua hệ thống Ngân hàng NN&PTNN để mua máy móc, thiết bị sản xuất trong nước.

Máy móc cơ giới hóa ở ĐBSCL giúp hạn chế tổn thất sau thu hoạch

Việc phát vay phải được thực hiện thông qua các doanh nghiệp có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân. Mức vay tối đa để mua máy móc, thiết bị bằng 100% giá trị hàng hóa; nhà nước dùng ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất trong hai năm đầu, từ năm thứ ba trở đi hỗ trợ lãi suất bằng 50%. Ngân sách sẽ cấp bù vào phần hỗ trợ lãi suất cho phía ngân hàng nông nghiệp. Quyết định của Thủ tướng cũng nêu rõ các cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng tiền vay, đảm bảo đúng mục đích, hòan trả nợ gốc và lãi vay đầy đủ, theo đúng qui định.

Lợi dụng chính sách này, Công ty T.N., có trụ sở đặt tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đã làm hồ sơ xin vay hỗ trợ lãi suất 0% với số tiền gần 290 tỉ đồng. Để được vay gói hỗ trợ này doanh nghiệp phải có giấy phép kinh doanh đúng ngành nghề, phải có giấy xác nhận ưu đãi đầu tư của địa phương nơi đặt trụ sở cấp và phải có giấy hạn ngạch hoặc chỉ tiêu xuất khẩu chỉ định trước. Mặc dù công ty T.N. chỉ mới xây được khung nhà xưởng, chưa đầu tư mua máy móc, thiết bị… nhưng từ đầu năm 2012 đến tháng 4/2013 lãnh đạo Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh TP Cần Thơ đã giải ngân trên 10 lần với số tiền khỏang 257 tỉ đồng.

Với việc phát vay “thiếu kiểm sóat” này, phía ngân hàng đã tạo điều kiện cho công ty T.N. chiếm đọat số tiền lãi trên 60 tỉ đồng tính đến thời điểm bị Công an phát hiện. Sau khi vụ việc bị phát hiện, phía Ngân hàng NN&PTNT  thay đổi gói vay hỗ trợ lãi suất cho Công ty T.N. thành gói vay thương mại và tính đến thời điểm này số nợ gốc lẫn lãi đã tăng vọt lên gần 340 tỉ đồng trong khi phía Công ty T.N. chỉ mới trả nợ được vài tỉ đồng. Phía Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh TP Cần Thơ đang ráo riết thu hồi tài sản từ Công ty T.N. để trừ nợ.

Theo Phương Nguyên - Báo Gia đình Việt Nam

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến