Dòng sự kiện:
Lai dắt và tiếp nhận tàu cá gặp nạn ngoài biển khơi vào đất liền an toàn
15/04/2018 21:07:20
Mới đây, Hải đội 2, BĐBP Nghệ An đã tiếp nhận từ tàu Cảnh sát biển và lai dắt chiếc tàu cá cùng 6 ngư dân gặp nạn ngoài biển khơi vào bờ an toàn.

Ngày 15/4, thông tin từ Hải đội 2, BĐBP Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận từ tàu Cảnh sát Biển 2006 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1) bàn giao và lai dắt chiếc tàu cá cùng 6 ngư dân gặp nạn ngoài biển khơi vào bờ an toàn.  

Tàu cá gặp nạn ngoài biển khơi được cơ quan chức năng lai dắt vào đất liền.

Trước đó, vào lúc 23h15, ngày 13/4, khi đang đánh bắt cá ngoài biển khơi tại tọa độ 18049'N-106049'E (cách bờ hơn 60 hải lý) thì tàu cá mang số hiệu QB 92133 TS của anh Nguyễn Văn Điệp (SN 1978), trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) làm thuyền trưởng cùng 5 ngư dân khác bị hỏng máy.

Sự việc xảy ra, dù các thuyền viên đã tích cực sử chữa nhưng không có kết quả. Do vậy, tàu mất khả năng điều khiển, trôi dạt trên biển.

Thời điểm này, biển có sóng to, gió lớn nguy hiểm đến tính mạng của các ngư dân nên chủ tàu đã nhanh chóng điện đàm cho các cơ quan chức năng để ứng cứu khẩn cấp.

Nhận được thông tin, Sở Chỉ huy Vùng Cảnh sát Biển 1 đã cử tàu Cảnh sát Biển 2006 khẩn trương tìm kiếm cứu nạn tàu cá.

Đến 8h30, ngày 14/4, tàu Cảnh sát Biển 2006 đã tiếp cận và lai dắt tàu cá bị nạn về khu vực biển Hòn Ngư để bàn giao cho BĐBP Nghệ An.

Ngay sau khi tiếp nhận, tàu BP 06-13-01 của Hải đội 2, BĐBP Nghệ An đã tổ chức lai dắt tàu bị nạn và đưa toàn bộ 6 ngư dân cập bến cảng Hải đội 2 an toàn vào trưa 15-4.

Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất các thủ tục ban đầu và bàn giao tàu cá cho các ngư dân để sữa chữa máy móc tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến