Dòng sự kiện:
Làm rõ vụ tàu thép đâm thủng tàu gỗ rồi bỏ mặc giữa biển
06/05/2018 18:15:17
Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ một chiếc tàu gỗ ở Thừa Thiên-Huế bị một tàu thép nghi số hiệu ở Quảng Trị đâm thủng.

Ngày 6/5, thông tin từ ông Nguyễn Thanh Bình (41 tuổi), trú ở thôn An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang (Thừa Thiên -  Huế) - chủ kiêm thuyền trưởng tàu đánh cá vỏ gỗ số hiệu TTH - 97127 TS cho biết, ông cùng các thuyền viên vừa cung cấp các thông tin cho cơ quan chức năng để điều tra vụ tàu cá của ông bị đâm thủng trên vùng biển cách cửa biển Thuận An khoảng 51 hải lý.

Vết thủng bị tàu thép đâm trúng.

Ông Bình kể lại, khoảng 0h10 ngày 5/5, khi chiếc tàu TTH - 97127 TS đang chong đèn dò cá chuẩn bị thả lưới đánh bắt ở tọa độ 17.00’.455N, 108.20’.742E thì bị một chiếc tàu loại tàu đánh cá bằng vỏ thép số hiệu địa phận Quảng Trị: QT – 91999 TS bất ngờ tiến đến tông vào giữa thân tàu khiến tàu bị thủng một lỗ lớn, nước tràn vào khoan.

Trước tình hình đó, thuyền trưởng và các thuyền viên kêu cứu, làm dấu hiệu tàu gặp nguy nhưng chiếc tàu vỏ thép vẫn bỏ chạy, để mặc 13 thuyền viên cùng chiếc tàu trước nguy cơ chìm xuống biển. Các thuyền viên đã lấy dụng cụ lấp lại lỗ thủng và ra tín hiệu giúp đỡ với tàu hậu cần nghề cá TTH – 93016TS ở cách vị trí gặp nạn 2 hải lý.

Chiếc tàu đang được đưa lên bờ để sửa chữa.

Khoảng 2h ngày 5/5, tàu TTH - 97127 TS tạm thời khắc phục lỗ thủng và chạy về đất liền an toàn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Lê Kông

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến