Dòng sự kiện:
Lần ra tung tích nghi phạm giết người cho thi thể vào valy ở Nha Trang
12/10/2022 12:35:09
Sau hơn hai năm vào cuộc điều tra, Công an Khánh Hòa đã lần ra kẻ tình nghi sát hại người đàn ông, cho thi thể vào valy đưa vào khu vực vắng trên đèo ở TP Nha Trang để phi tang.

Khu vực nơi phát hiện thi thể nam giới trong valy trên đèo ở Nha Trang (Khánh Hòa), hồi tháng 3/2020. Ảnh: Xuân Ngọc.

Sáng 12/10, Công an Khánh Hòa cho biết, cơ quan điều tra đang làm việc với nam thanh niên (quê Khánh Hòa) để phục vụ điều tra vụ án giết người. Nam thanh niên 28 tuổi bị cáo buộc cùng một đồng phạm người nước ngoài (đã xuất cảnh về nước) ra tay sát hại anh Hồ Quốc Bảo (36 tuổi quê xã Vĩnh Hiệp), rồi quấn thi thể vào valy, đưa lên đèo ở TP Nha Trang hơn hai năm trước. 

Theo thông tin, năm 2019, anh Bảo nợ thanh niên trên một số tiền. Sau đó, nạn nhân bị người này gọi tới căn hộ của mình ở Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung giải quyết. Lúc gặp, sau khi nghe anh Bảo phản hồi việc chưa có tiền trả, nam thanh niên này bị tình nghi đã cùng đồng phạm là người nước ngoài đánh tử vong. 

Sau khi gây án, cả hai cho thi thể vào valy, được cuốn kín trong chiếc rèm cửa, quần áo, rồi chở tới khu vực trên đèo thuộc xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang để giấu. Khu vực này ít nhà dân, vắng người, nằm trong tán cây bạch đàn.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường phát hiện thi thể, hồi tháng 3/2020. Ảnh: Xuân Ngọc.

Tới sáng 27/3/2020, khi người dân đi rẫy ngửi thấy mùi hôi thối xông lên ở khu vực này, vội kiểm tra. Dưới tán cây, họ phát hiện valy màu đen, nghi có là chuyện nên báo cơ quan chức năng.

Công an tới hiện trường, mở valy ra phát hiện bên trong chứa thi thể nam giới đang phân hủy mạnh.

Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Xác định đây là vụ án, nạn nhân có thể bị sát hại khoảng 6 tháng trước. 

Sau đó, Công an Khánh Hòa phát thông báo tìm tung tích nạn nhân với đặc điểm nhận dạng ban đầu là nam giới, khoảng 25 tuổi, cao từ 1,6 m đến 1,7 m. Tại vùng bẹn trái của nạn nhân có hình xăm chưa xác định, mặc áo vải ngắn tay caro sậm màu nâu nhạt, quần thun màu đen sọc trắng.

Hung thủ bọc thi thể trong valy màu đen có logo hình cá sấu. Phía ngoài là lớp nylon loại bọc thực phẩm và áo khoác đen cùng rèm cửa màu xanh dài 2 m, rộng 1,4 m, quấn băng keo. 

Từ các đặc điểm trên cùng tính chất vụ án, cơ quan điều tra kêu gọi người dân phát hiện mất rèm cửa hay nhận dạng các đặc điểm nạn nhân thì báo cảnh sát, hỗ trợ phá án.

Rèm cửa bọc chiếc valy chứa thi thể được cảnh sát công bố nhằm tìm tung tích nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp.

Tác giả: Xuân Ngọc

Theo: Vietnamnet
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến