Dòng sự kiện:
Lần thứ 3 tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3 do thời tiết bất lợi
31/10/2020 22:23:04
Do thời tiết bất lợi, lực lượng cứu nạn, cứu hộ phải tạm dừng hoạt động tìm kiếm nạn nhân mất tích ở Rào Trăng 3 để đảm bảo an toàn.

Hôm nay (31/10), tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ phải tạm dừng hoạt động tìm kiếm để đảm bảo an toàn. Đây là lần thứ 3 phải tạm dừng công tác tìm kiếm do ảnh hưởng của mưa, bão.

Lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

Sáng 31/10 trời mưa to nên các lực lượng tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 đã tạm dừng hoạt động, rút về thủy điện Rào Trăng 4. Sau 19 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy 5 thi thể của các nạn nhân, gồm: Nguyễn Vũ Đăng Khoa, 24 tuổi, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế; Nguyễn Bá Tuyến, 31 tuổi, ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền; Đặng Hữu Phong, 26 tổi ở  huyện Gio Linh, tỉnh Quảng trị; Trần Văn Lộc, 25 tuổi, ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông và Trương Đình Nội, 34 tuổi, ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Nỗ lực tìm kiến các nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Do thời tiết bất lợi, địa hình hiểm trở nên tạm dừng công tác tìm kiếm 12 nạn nhân còn mất tích ở khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

"Chúng ta đã tìm được 5 thi thể trong 17 công nhân bị mất tích còn lại 12 công nhân bị mất tích. Công việc dù khó mấy nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm tìm kiếm bằng được. Chúng tôi rất mong muốn làm sao thời tiết thuận lợi hơn để chúng tôi tìm kiếm. Quan điểm là tranh thủ từng ngày, từng giờ còn nước còn tát để tìm được người mất tích", ông Phan Ngọc Thọ nói.

Tác giả: Lê Hiếu
Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến