Dòng sự kiện:
Lãnh đạo tập đoàn Hoà Phát nhận thù lao bao nhiêu?
30/08/2021 13:53:26
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Chủ tịch Trần Đình Long cùng 6 thành viên HĐQT tập đoàn Hoà Phát nhận mức thù lao bình quân hơn 420 triệu đồng/tháng.

Tập đoàn Hoà Phát (HoSE: HPG) mới công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm sau kiểm toán, tiết lộ mức thu nhập của ban lãnh đạo tập đoàn.

Cụ thể, tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị Hòa Phát trong 6 tháng đầu năm 2021 là 17,7 tỷ đồng, con số này đã giảm mạnh 25,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Hội đồng quản trị tập đoàn Hoà Phát hiện có 7 thành viên gồm ông Trần Đình Long, Trần Tuấn Dương, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, ông Doãn Gia Cường, ông Nguyễn Ngọc Quang, ông Hoàng Quang Việt, ông Nguyễn Việt Thắng.

Như vậy, Chủ tịch Trần Đình Long cùng 6 thành viên trong Hội đồng quản trị tập đoàn Hòa Phát sẽ nhận bình quân hơn 420 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, ban Tổng Giám đốc với 2 thành viên sẽ nhận tổng thu nhập gồm lương và thưởng 2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay. Con số lương và thưởng này cao hơn con số 780 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, bình quân CEO và Phó Tổng Giám đốc Hòa Phát nhận gần 170 triệu đồng/tháng.

Mức thù lao của lãnh đạo Hoà Phát trong 6 tháng đầu năm 2021 (Nguồn: BCTC DN).

Sau kiểm toán, các chỉ số trong báo cáo tài chính kiểm toán của Hòa Phát không biến động đáng kể so với báo cáo tự lập công bố trước đó.

Sau 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Hòa Phát đạt hơn 66.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế lên tới 16.751 tỷ đồng. Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản của Hòa Phát lên tới gần 160.000 tỷ đồng, tăng gần 30.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm nay.

Ngoài vị trí quán quân lợi nhuận, doanh nghiệp của tỷ phú Trần Đình Long còn nằm trong nhóm dẫn đầu về lượng tiền mặt đang nắm giữ. Hòa Phát đang có gần 32.000 tỷ đồng tiền mặt, tăng gần 10.000 tỷ đồng sau 6 tháng.

Lượng tiền mặt của Hòa Phát đang nắm giữ thậm chí còn lớn hơn tổng tài sản của một số doanh nghiệp cùng ngành như Hoa Sen, Nam Kim.

Với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh, Hoà Phát cũng nộp ngân sách Nhà nước hơn 6.300 tỷ đồng, tăng 94%. Các công ty thành viên đóng góp nhiều nhất gồm Thép Hòa Phát Dung Quất, Thép Hòa Phát Hải Dương.

Cụ thể, trong vòng 7 tháng, Thép Hòa Phát Dung Quất nộp ngân sách 4.000 tỷ đồng, cao gấp 2,8 lần so với cùng kỳ và chiếm 64% số nộp ngân sách toàn Tập đoàn. Nhu cầu nhập nguyên vật liệu cho sản xuất ngày càng cao là nguyên nhân chính dẫn đến số nộp thuế của Công ty tăng mạnh trong thời gian qua.

Với 1.200 tỷ đồng, số nộp ngân sách của Thép Hòa Phát Hải Dương tăng 58% so với cùng kỳ. Trong đó riêng địa bàn tỉnh Hải Dương là 451 tỷ đồng.

Hiện tại, Tập đoàn Hòa Phát đang hoạt động và đóng góp ngân sách nhà nước tại 25 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, 7 địa phương bao gồm Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Bình Dương, Hà Giang là những nơi Hòa Phát nộp thuế nhiều nhất (gồm cả thuế hải quan xuất nhập khẩu và thuế nội địa).

Ông Trần Đình Long và các thành viên gia đình vượt mức sở hữu 35% tại Hòa Phát.

Trước đó, ngày 18/8, Hoà Phát phát đi thông báo về báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ doanh nghiệp là ông Trần Vũ Minh (con trai ông Trần Đình Long).

Cụ thể, Hòa Phát cho biết ông Minh đã hoàn tất mua vào 5 triệu cổ phiếu HPG theo giao dịch thỏa thuận trong ngày 18/8. Đây là số lượng cổ phiếu mà con trai ông Trần Đình Long đăng ký mua vào trước đó từ cổ đông cá nhân Nguyễn Văn Kiểu.

Sau giao dịch trên, ông Minh hiện sở hữu 69,8 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 1,56% vốn doanh nghiệp sản xuất thép này. Đặc biệt, giao dịch trên đã nâng tổng tỷ lệ sở hữu của ông Long và các thành viên gia đình vượt mức 35% tại Hòa Phát.

Và tổng sở hữu của gia đình ông Long tại Hòa Phát hiện đã ở mức trên 1,566 tỷ cổ phiếu, tương đương 35,02% vốn doanh nghiệp.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến