Dòng sự kiện:
Liên tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ, vận chuyển ma túy ở Sơn La
22/11/2017 13:37:38
Đối tượng đang vận chuyển ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 4.800 viên ma túy tổng hợp.

Thông tin từ Phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên Phòng Sơn La cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 6h ngày 20/11, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên Phòng Sơn La phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Xuân và Công an xã Tân Xuân, huyện Mộc Châu, (Sơn La) phát hiện một đối tượng vận chuyển số lượng lớn viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Tủa tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Hờ A Thành)

Tại hiện trường, đối tượng khai tên Phàng A Tủa (SN 1979), trú tại bản A Lang, xã Tân Xuân, huyện Mộc Châu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 4.800 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, trong một diễn biến khác, khoảng 15h30 ngày 18/11, sau khi nắm rõ quy trình hoạt động của đối tượng nghi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Tây Bắc về các tỉnh đồng bằng tiêu thụ, tổ công tác thuộc Đội 3, Đội Phòng ngừa đấu tranh chống sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã mật phục theo dõi.

Tại cây xăng Đồng Mai, quận Hà Đông, TP Hà Nội, các trinh sát khi phát hiện đối tượng đi xe máy chở theo sau 1 bao tải có nhiều biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Tại đây, danh tính người này được làm rõ là Trần Công Hợi (SN 1971), trú xã An Vĩ, huyện Khoái Châu (Hưng Yên). 4 túi chở sau xe nghi là ma túy tổng hợp và 5 bánh heroin được giấu trong bao gạo nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Đối tượng Hợi bị bắt giữ.

Tại trụ sở công an, Hợi khai nhận số hàng trên là ma tuý và đang trên đường vận chuyển số ma túy trên cho một người từ xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La về Hà Nội.

Đối tượng Hợi được xác định là 1mắt xích quan trọng được đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Tây Bắc về các tỉnh đồng bằng.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội đã bắt giữ Vũ Đăng Nghị (43 tuổi, quê Sơn La), nghi phạm cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ biên giới Tây Bắc về Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Nghị cất giấu ma túy dưới gầm máy ôtô, sau đó ngụy trang tinh vi bằng băng dính tối màu gần giống màu thép của chiếc xe. Còn số ma túy tổng hợp, Nghị cất giấu dưới mặt bảng điều khiển điện tử gần vô lăng.

Nghị khai sau khi mua ma túy của người không quen biết ở huyện Vân Hồ (Sơn La), anh ta vận chuyển về Bắc Ninh bán kiếm lời. 

Phương Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến