Dòng sự kiện:
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên mức kỷ lục trong 15 năm qua
17/08/2023 11:47:42
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,26%, mức cao nhất kể từ năm 2008, sau khi Fed cho biết các nhà hoạch định chính sách chỉ ra rủi ro giá cả sẽ tăng cao kéo dài.

Bảng điện tử hiển thị các chỉ số chứng khoán tại thị trường giao dịch chứng khoán New York (Mỹ). (Ảnh: THX/TTXVN)

Chứng khoán Âu Mỹ đa phần giảm điểm phiên 16/8, khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm còn đồng bảng Anh tăng giá sau số liệu lạm phát của nước này.

Khép phiên này trên thị trường Phố Wall (Mỹ), chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 1,2% và khép phiên ở mức 13.474,63 điểm.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,5% xuống 34.765,74 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 sụt mất 0,8% xuống 4.404,33 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,26%, mức cao nhất kể từ năm 2008, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp cho thấy các nhà hoạch định chính sách chỉ ra rủi ro giá cả sẽ tăng cao kéo dài.

Chuyên gia Art Hogan của Công ty Tư vấn Tài chính B.Riley Financial cho biết có một số lượng không nhỏ những người nghĩ rằng Fed cần tăng lãi suất trở lại trong năm nay.

Ông nói thêm rằng có đủ lý do để các nhà đầu tư chốt lời ở thời điểm này.

Ngoài ra, ông Hogan cũng chỉ ra các yếu tố khác đằng sau sự suy yếu của Phố Wall trong phiên ngày thứ Tư, bao gồm các số liệu kinh tế mới nhất của Trung Quốc và mô hình bán hàng theo mùa trong tháng Tám.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu đa phần giảm nhẹ với ngoại lệ là chứng khoán Đức. Theo đó, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 0,4% xuống 7.356,88 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) giảm 0,1% xuống 7.260,25 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa cũng hạ 0,1% xuống 4.284,27 điểm.

Riêng chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tăng 0,1% lên 15.789,45 điểm.

Đồng bảng Anh mạnh lên khi báo cáo mới nhất cho thấy lạm phát tại nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng.

Khép phiên này, đồng bảng được giao dịch ở mức 1,2725 USD đổi 1 bảng so với mức 1,2705 USD đổi 1 bảng trước đó.

Tuy nhiên, giới chuyên gia chỉ ra rằng Vương quốc Anh có tỷ lệ lạm phát cao nhất trong số các quốc gia thành viên Nhóm bảy quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và mức giảm trên có thể không đủ để ngăn chặn một đợt tăng lãi suất khác của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vào tháng tới.

Tại Việt Nam, khép phiên giao dịch ngày 16/8, chỉ số VN-Index tăng 9,21 điểm (0,75%) lên 1.243,26 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,11 điểm (0,44%) lên 252,56 điểm./.

Tác giả: H.Thủy

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến