Dòng sự kiện:
Máu đã đổ trên khắp dải biên cương: Điểm tựa tin cậy của nhân dân biên giới
18/02/2019 08:41:01
Khép lại quá khứ đau thương, quân và dân các dân tộc tỉnh Lào Cai ngày nay đang ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển quê hương, các đơn vị quân đội cũng làm tốt công tác đối ngoại biên phòng.

Giúp dân phát triển kinh tế

Pha Long là vùng biên viễn xa xôi, khó khăn cách thành phố Lào Cai gần 100km. Ở đó có những người lính biên phòng luôn tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để viết tiếp truyền thống đơn vị duy nhất trong tỉnh Lào Cai: 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (tức ngày 11/2/2019), bài giảng lịch sử của cô giáo Vũ Thị Thu Thảo, giáo viên Trường Tiểu học Pha Long mang tên: "Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên" như nhắc nhở thế hệ trẻ hãy nhớ về ngày 17/2 của 40 năm về trước. Ảnh: Viết Tôn

Chính trị viên phó Đồn biên phòng Pha Long, Giàng A Trứ cho biết: Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng, toàn thể cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Pha Long, đang ra sức học tập, công tác và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ. Tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao đạo đức người quân nhân cách mạng, đề cao tinh thần cần, kiệm, liêm, chính… xây dựng lối sống lành mạnh, có trách nhiệm cao với nhân dân các dân tộc nơi đóng quân và đơn vị; ngăn ngừa các hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật trong cán bộ, đảng viên.

Ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, các đồn biên phòng ở tỉnh Lào Cai còn tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn đóng quân. Theo Thượng tá Trần Văn Khoa, Chính trị viên Đồn biên phòng Mường Khương, để biên giới bình yên, phải biết dựa vào dân, tạo nên sức mạnh đoàn kết, vận động đồng bào một lòng tin yêu Đảng, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng biên giới ấm no, hạnh phúc.

"Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tích cực bám sát địa bàn, gần gũi với nhân dân, thực hiện “3 bám, 4 cùng”... ", Thượng tá Trần Văn Khoa khẳng định.

Các chiến sĩ Đồn biên phòng Mường Khương cùng dân quân địa phương tuần tra đường biên mốc giới. Ảnh: Viết Tôn.

Các đồn biên phòng khu vực biên giới đã tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn về Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Luật Biên giới Quốc gia, Nghị định 34/CP-2014 và kết quả phân giới cắm mốc. Qua đó, nâng cao tinh thần, ý thức cảnh giác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Cùng với đó, vào dịp lễ, Tết, các đồn biên phòng còn tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Ngay những ngày đầu năm mới 2019, các đồn biên phòng đã phối hợp với đơn vị kết nghĩa, tổ chức từ thiện, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân ở các huyện biên giới, tặng hàng chục suất quà cho học sinh nghèo; phối hợp với ngành giáo dục, cấp ủy chính quyền các xã biên giới tổ chức mở các lớp xóa mù chữ cho con em đồng bào.

Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”, bộ đội biên phòng (BĐBP) đã nhận đỡ đầu, giúp đỡ các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với mức 500.000 đồng/cháu/tháng.

Ông Pờ Sín Sài, trưởng thôn Chúng Chải B, thị trấn Mường Khương cho biết: Bà con trong thôn Chúng Chải B luôn được BĐBP động viên phát triển cây quýt thay cho cây ngô. Ngày lễ bà con được BĐBP xuống thôn tặng bánh chưng, quà Tết, tuyên tryền pháp luật. Khi có việc cần qua lại biên giới, BĐBP hướng dẫn làm hộ chiếu, sổ thông hành, không tự ý đi đường tắt đường mòn; khi phát hiện có kẻ lạ mặt, bà con báo ngay cho BĐBP…

Thực hiện chương trình Chung tay xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, thời gian qua, BĐBP Lào Cai đã hỗ trợ cây, con giống giúp đồng bào phát triển kinh tế. Các chiến sĩ quân hàm xanh đã phối hợp với Hội Nông dân và Mặt trận Tổ quốc các xã biên giới tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào làm đường xây dựng nông thôn mới và tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

Được sự hỗ trợ về con giống và kỹ thuật chăn nuôi, nhiều gia đình trên địa bàn đã mạnh dạn tăng gia sản xuất, phát triển đàn gia súc, gia cầm nâng cao thu nhập cho gia đình, góp phần thoát nghèo bền vững.

Đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng

Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai khẳng định: Thời gian qua, công tác đối ngoại biên phòng là một trong 6 biện pháp của BĐBP Lào Cai.

Khách du lịch Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: Viết Tôn.

“Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nên Thường vụ Đảng ủy BĐBP Lào Cai xác định thường xuyên chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác hội đàm định kỳ và đột xuất với lực lượng quản lý bảo vệ biên giới nước bạn. Bên cạnh đó, triển khai nhiều mô hình mới như tuần tra song phương, tuần tra liên hợp, diễn tập phòng chống khủng bố, thiết lập đường dây nóng, kết nghĩa đồn trạm hai bên biên giới cũng như kết nghĩa cụm dân cư ở hai bên biên giới. Những mô hình này góp phần rất tích cực vào việc tăng cường sự tin cậy hiểu biết lẫn nhau và phục vụ tốt việc quản lý biên giới”, Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ khẳng định.

Trong thời gian tới, quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng và chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, những chiến sĩ quân hàm xanh đứng chân trên tuyến biên giới Lào Cai sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường quan hệ trao đổi cũng như tổ chức các cuộc hội đàm thường xuyên, đột xuất. Tăng cường kết nghĩa đồn, trạm hai bên biên giới, tham mưu cho cấp ủy địa phương đẩy mạnh việc tham gia xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị. Giúp đỡ Đảng bộ, chính quyền các xã biên giới trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào Mông, Nùng, Dao, Hà Nhì… ở trên toàn tuyến biên giới những việc làm thiết thực góp phần làm cho tình quân dân nơi biên cương càng thêm gắn bó.

Ðồn biên phòng Pha Long đóng quân trên địa bàn xã Pha Long, huyện Mường Khương, quản lý đoạn biên giới dài hơn 16 km, thuộc 2 xã Pha Long và Tả Ngải Chồ, gồm 19 cột mốc, có cửa khẩu phụ Lồ Cô Chin. Địa hình phức tạp, nhiều núi cao, rừng rậm, khí hậu khắc nghiệt. Vượt lên những khó khăn đó, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị luôn nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia.

Xem thêm:

=> Máu đã đổ trên khắp dải biên cương: Kiên cường bám trụ bảo vệ biên giới

=> 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Tháng 2 lên biên giới

Theo báo Tin tức

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến