Dòng sự kiện:
Mồng 6 Tết, dòng người chen nhau đi lễ Đền Cờn
10/02/2019 21:41:27
Được xem là ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ, vì vậy, ngay trong ngày mồng 6 Tết đã có rất đông du khách thập phương và người dân địa phương đã đến Đền Cờn để đi lễ cầu may.

Không biết từ bao giờ trong tiềm thức những người tín tâm, đền Cờn là một trong bốn ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ, giống như câu truyền miệng “Nhất Cờn, nhì Quả, tam Mã, tứ Chiêu”.

Đền tọa lạc tại phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai (Nghệ An) ngay sát cửa biển Lạch Cờn, giữa một hình thế non nước hữu tình, trường tồn gần 800 năm tuổi.

Vì vậy, ngay ngày mồng 6 Tết đã có rất rất đông du khách thập phương và người dân địa phương đã đến Đền Cờn để đi lễ cầu may.

Dưới đây là 1 số hình ảnh được ghi lại:

Các tuyến đường vào Đền Cờn.

Dòng người chen nhau đi lễ Đền Cờn đầu năm.

Các bãi đỗ xe của du khách và người dân địa phương đến đi lễ Đền Cờn.

Người dân sính lễ, thắp hương tại Đền Cờn.

Nơi viết sớ Đền Cờn.

Nơi bán đồ lễ và lưu niệm cho người dân và du khách thập phương.

"Đầu năm mua muôi, cuối năm buôn vôi".

Tại Đền Cờn cũng có cả khu vực ăn uống và đổi tiền lẻ.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến