Dòng sự kiện:
Một công ty con của Novaland báo lỗ, nợ phải trả gấp 12 lần vốn chủ sở hữu
17/11/2023 20:08:55
Kết thúc quý II/2023, công ty con của Novaland - Lucky House báo lỗ hơn 11 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ cũng đang lỗ nặng hơn 70 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đầu tư Lucky House mới đây đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hà Nội (HNX) công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính doanh nghiệp.

Theo đó, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, công ty ghi nhận vốn chủ sở hữu ở mức 455 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại ngày 30/6/2023 cao tới 12,62 lần, dù vậy vẫn giảm 23% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng doanh nhiệp đang có 5.742 tỷ đồng nợ phải trả tại cuối tháng 6/2023. Trong đó, dư nợ trái phiếu ghi nhận chiếm khoảng hơn 200 tỷ đồng trên tổng nợ của doanh nghiệp.

Trong khi sở hữu đòn bẩy tài chính ở mức đáng báo động, doanh nghiệp này lại đang báo lỗ hơn 11 tỷ đồng tại cuối quý II/2023. Theo đó, giúp tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của công ty tăng từ -0,20 lần cùng kỳ năm trước lên -0,02 lần trong kỳ này.

Dù kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2023 không mấy khả quan, nhưng đây đã là con số được cải thiện rất nhiều bởi cùng kỳ năm 2022, Lucky House đang lỗ đến hơn 70 tỷ đồng.

Lucky House là công ty con được sở hữu 100% bởi Novaland, doanh nghiệp được thành lập từ năm 2018. Đại diện pháp luật của công ty này là ông Bùi Đạt Chương, em trai ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland và hiện còn đang là người đại diện cho hàng loạt công y khác liên quan trực tiếp với Novaland.

Liên quan đến một số lô trái phiếu của Đầu tư Lucky House, gần một tháng sau khi phát hành, HĐQT của Novaland đã thông qua nghị quyết cam kết trả nợ thay cho Lucky House, với tổng giá trị tối đa 600 tỷ đồng, trong trường hợp công ty này không đảm bảo khả năng trả nợ.

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hà Nội, hiện tại doanh nghiệp này đang lưu hành 2 lô trái phiếu LUCKYHOUSE.BOND2020.02 và LUCKYHOUSE.BOND2020.03 sẽ đáo hạn lần lượt trong năm 2024 và 2025. Hai lô trái phiếu này đều có lãi suất là 10%/năm.

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến