Dòng sự kiện:
Mua Neymar, Real Madrid phải mất nửa tỷ euro
12/11/2017 14:30:29
Cái giá để Real Madrid có chữ ký tiền đạo Neymar sẽ không hề rẻ. Họ phải tốn gần 450 triệu euro nếu muốn đưa ngôi sao người Brazil về lại Tây Ban Nha.

PSG mất 220 triệu euro vào hè 2017 mới chiêu mộ thành công Neymar từ Barca. Điều này đồng nghĩa đội bóng Pháp không muốn thua lỗ trong trường hợp bán tay săn bàn 25 tuổi. Vì vậy, cái giá 450 triệu euro (gồm cả phí chuyển nhượng và lương) cho cựu sao Barca không phải vô căn cứ.

Mới đây, tờ Marca loan tin Real Madrid sẽ bạo chi 200 triệu euro để đưa về sân Bernabeu một siêu sao trong năm tới. Neymar nằm trong số những mục tiêu của đội bóng Hoàng gia. Nhưng với 200 triệu euro thật sự không đủ giúp "Kền kền trắng" mơ về tiền đạo từng chơi cho Santos và Barca.

Giá chuyển nhượng cho Neymar sẽ không hề rẻ.

Với Real Madrid, trong bối cảnh hàng công bị dạt mỏng vì liên tiếp những chấn thương của Gareth Bale, phong độ xuống dốc ở Cristiano Ronaldo và Karim Benzema, họ lúc này rất cần tăng cường binh lực. Nhưng đại diện thủ đô lại không muốn phá két trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Theo Marca, "Los Blancos" hy vọng đem về Bernabeu một tiền đạo giá rẻ, hoặc mượn từ CLB nào đó trong tháng 1. Động thái này nhằm phục vụ cho những mục tiêu lớn hơn. Rõ ràng, Real Madrid đang từng bước kích hoạt một quả bom tấn trong hè 2018, và đó nhiều khả năng là Neymar.

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Real Madrid cần thận trọng với giấc mơ chiêu mộ tiền đạo người Brazil. Nếu mạo hiểm chi 450 triệu, tình hình tài chính đội bóng sẽ không còn ở mức cân bằng, quỹ lương chắc chắn thay đổi. Lúc này, tương lai nhiều cầu thủ bị đe dọa, từ đó dẫn đến hiểm họa khó lường.

Neymar đang ngán ngẩm với PSG?

Thời gian qua, những tờ báo thân cận Real Madrid thực hiện chiến dịch cổ xúy Neymar tới sân Bernabeu. Họ thêu dệt nhiều viễn cảnh màu hồng chờ đón trung phong Nam Mỹ, ở đó Neymar có thể được chọn thay Cristiano Ronaldo để trở thành biểu tượng mới của CLB.

Nhưng trong một diễn biến mới, Neymar lên tiếng khẳng định anh đang rất hạnh phúc ở PSG. "Tôi đã được chào đón nồng nhiệt ở PSG. Mọi người đều đối xử tốt với tôi cùng sự quan tâm và tôn trọng”, Neymar chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận giao hữu giữa Brazil và Nhật Bản.

Ngoài ra, tiền đạo này cũng bác bỏ tin đồn cho rằng anh có mối quan hệ căng thẳng với HLV Emery. “Tôi đã nói chuyện với Tite, những tin đồn đó khiến tôi đau lòng. Nó được tạo ra bởi những người không ở trong PSG, những người không hề có mặt ở đây mỗi ngày”, Neymar buồn bã.

Neymar bật khóc trong phòng họp báo sau trận gặp Nhật Bản.

Sau khi HLV Tite lên tiếng bảo vệ Neymar, Neymar bật khóc rồi ôm lấy chiến lược gia 56 tuổi. Sau đó cả hai rời khỏi cuộc họp báo.

Theo Tri thức trực tuyến

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến